Tuyên Quang: Hơn 100 thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá tư duy tại Trường Đại học Tân Trào

Phương Thảo | 16/07/2022, 11:42
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa phối hợp với Trường Đại học Tân Trào tổ chức Kỳ thi đánh giá tư duy đối với các thí sinh hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Tại điểm thi Trường Đại học Tân Trào có hơn 100 thí sinh tham dự. Các thí sinh thi môn Toán, Đọc hiểu và Tiếng Anh vào buổi sáng và thi các môn Khoa học tự nhiên vào buổi chiều ngày 15/7. Trước đó, Trường Đại học Tân Trào được Trường Đại học Bách khoa Hà Nội lựa chọn là 1 trong 5 cụm thi từ miền Bắc đến miền Trung. Để chuẩn bị cho kỳ thi này, Trường Đại học Tân Trào đã tích cực chuẩn bị về cơ sở vật chất, cử cán bộ, giảng viên phối hợp với Trường Đại học Bách khoa trong khâu triển khai.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã thành lập Ban Vận chuyển đề thi đảm bảo an toàn, cử cán bộ coi thi, chấm thi, phục vụ kỳ thi… theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chiều cùng ngày, toàn bộ bài thi của Kỳ thi đánh giá tư duy được vận chuyển về Hà Nội, công tác chấm thi diễn ra tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Năm 2022, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong di chuyển, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức 5 cụm thi phân bổ từ miền Bắc tới miền Trung, gồm Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (4.276 thí sinh); Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (Hải Phòng, 1.695 thí sinh), Trường Đại học Tân Trào (Tuyên Quang, 105 thí sinh), Trường Đại học Vinh (Nghệ An, 985 thí sinh) và Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng (75 thí sinh). Trong đó có 7.136 thí sinh đã bước vào kỳ thi đánh giá tư duy do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì để xét tuyển vào trường này cùng 20 trường đại học khác.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuyên Quang: Hơn 100 thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá tư duy tại Trường Đại học Tân Trào