Tuyên Quang sẵn sàng cho ngày hội lớn của đất nước, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang đến gần.
Những ngày này, trên khắp địa bàn Tuyên Quang, không khí chuẩn bị được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định của Luật Bầu cử, sẵn sàng để ngày bầu cử thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Tuyên Quang, từ công tác hiệp thương, lập và niêm yết danh sách cử tri đến chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu đều được thực hiện đồng bộ, bài bản.
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được công bố công khai, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri nghiên cứu, tìm hiểu thông tin.

Bà Lý Thị Lan, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Tuyên Quang cho biết, qua công tác kiểm tra tại cơ sở, các địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.
Vì vậy, tỉnh tập trung cao độ công tác lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được nắm chắc; cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết tại các điểm bỏ phiếu được chuẩn bị khang trang, trang trọng.

Tại xã Hoàng Su Phì, công tác chuẩn bị đang được hoàn tất; các khu vực bỏ phiếu được rà soát kỹ lưỡng, lựa chọn địa điểm thuận lợi, an toàn, đáp ứng yêu cầu tổ chức. Danh sách ứng cử viên được niêm yết công khai để cử tri theo dõi.
Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Su Phì, ông Vàng Đình Chiến cho biết, xã có 23 khu vực bỏ phiếu thuộc 5 đơn vị bầu cử; toàn bộ danh sách ứng cử viên HĐND cấp xã đã được niêm yết đầy đủ.
Công tác tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh, băng-rôn, khẩu hiệu được xã triển khai kịp thời, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cử tri.
Ở cơ sở, đội ngũ trưởng thôn đóng vai trò nòng cốt trong việc rà soát danh sách cử tri, tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bầu cử đầy đủ, đúng thời gian.
Sự vào cuộc chủ động, trách nhiệm của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần dân chủ, trách nhiệm trong toàn xã hội.