Từ ngày 22 đến 26/7, Tuyên Quang triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Hoạt động được tổ chức trực tiếp tại Công an tỉnh Tuyên Quang và kết nối trực tuyến tới các xã, phường có trạm thu mẫu cố định.
Theo kế hoạch, đợt cao điểm diễn ra từ ngày 22 đến 26/7, dự kiến thu nhận mẫu sinh phẩm của gần 4.000 thân nhân liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh.
Tuyên Quang có hơn 4.200 liệt sĩ đã hy sinh. Đến nay, hơn 3.100 phần mộ đã được tìm kiếm, quy tập, song vẫn còn gần 1.100 liệt sĩ chưa được tìm thấy hoặc chưa xác định được danh tính.

Nhiều hồ sơ đã trải qua hàng chục năm, thiếu thông tin, trong khi thân nhân phân tán ở nhiều địa phương, nhiều người tuổi cao, sức khỏe giảm sút, khiến công tác đối chiếu, xác minh gặp không ít khó khăn.
Để bảo đảm tiến độ, Công an tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo lực lượng Công an các cấp phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng rà soát, lập danh sách thân nhân đủ điều kiện lấy mẫu; chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm chính xác, đầy đủ, không bỏ sót, không trùng lặp; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN được kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ khoa học quan trọng trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần thực hiện hiệu quả công tác "Đền ơn đáp nghĩa", tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Mỗi mẫu ADN được bổ sung vào cơ sở dữ liệu cũng đồng nghĩa với việc thêm một hy vọng để những phần mộ vô danh được gọi đúng tên, giúp các Anh hùng liệt sĩ trở về trong vòng tay gia đình sau nhiều năm mong ngóng.