Theo ước tính ban đầu, bão số 3 và lũ lụt đã “quét” bay 31.600 tỷ đồng của nông dân một số tỉnh thành phía Bắc. Trong đó, nhiều hộ nông dân mất trắng cả chục tỷ, thậm chí vài chục tỷ đồng.
Tính đến ngày (15/9), do ảnh hưởng của bão số 3 đã khiến 348 người chết và mất tích. Mưa lũ khiến nhiều tuyến đường quốc lộ bị sạt lở, ách tắc, với chi phí khắc phục và xây dựng lại mất gần 2.000 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí xây cầu Phong Châu mới).
Tính đến 17h ngày 14/9, các tổ chức, cá nhân đã chuyển về tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 1.000 tỷ đồng.
Các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam đang đối mặt thử thách lớn trong hoạt động kinh doanh khi tổng số tiền yêu cầu chi trả thiệt hại về con người và tài sản bởi cơn bão số 3 (Yagi) ước tính khoảng 7.000 nghìn tỷ đồng.
Tính riêng tháng 8, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức 3 cuộc đấu giá với hàng nghìn hồ sơ đăng ký tham gia. Kết quả, 326/332 thửa đất được đấu giá thành công, thu về hơn 382,268 tỷ đồng.
Một chủ tàu ở Cảng quốc tế Tuần Châu (Quảng Ninh) có 6 chiếc tàu bị chìm, ước tính thiệt hại khoảng 12 tỷ đồng. Riêng việc trục vớt đã phải chi 100 triệu/tàu, chưa tính tiền sửa chữa.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, tính đến hết năm 2023, qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện gần 24.590 trường hợp hưởng sai chế độ ưu đãi người có công, thu hồi hơn 2.400 tỷ đồng tiền trợ cấp.