U22 Việt Nam giành HCĐ, HLV Troussier không trong danh sách nhận thưởng 20 triệu đồng

20/05/2023, 13:36
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

U22 Việt Nam đáng tiếc đã không thể bảo vệ được tấm huy chương vàng môn bóng đá nam ở SEA Games 32. Nhưng dù sao thành tích đoạt huy chương đồng cũng rất đáng khích lệ với thầy trò HLV Troussier.

Video chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Myanmar ở trận tranh huy chương đồng:

Chiến thắng đậm đà 3-0 trước U22 Myanmar giúp U22 Việt Nam kết thúc hành trình SEA Games với tấm huy chương đồng. Như vậy, đây là thành tích đáng kể đầu tiên của HLV Philippe Troussier với bóng đá Việt Nam kể từ khi "Phù thủy trắng" người Pháp được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐTQG và các lứa U22, U23 Việt Nam.

U22 Việt Nam giành HCĐ, HLV Troussier không trong danh sách nhận thưởng 20 triệu đồng - 1

HLV Troussier và đội ngũ trợ lý giúp U22 Việt Nam đạt thành tích huy chương đồng SEA Games 32

SEA Games 32 kết thúc với thành công vang dội của đoàn thể thao Việt Nam. Đây là lần đầu tiên thể thao Việt Nam giành vị trí nhất toàn đoàn ở một kỳ SEA Games không phải do mình tổ chức trên sân nhà. Sau khi kết thúc đại hội, các VĐV đoàn thể thao Việt Nam giành được huy chương ở SEA Games 2023 sẽ được nhận thưởng theo quy định.

Nghị định 152 của Chính phủ quy định chế độ đối với HLV, VĐV đội tuyển quốc gia đã nêu rõ các VĐV, HLV tham dự SEA Games đạt thành tích đều có mức thưởng. Cụ thể, với mỗi huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng giành được tại kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á, mức thưởng tương ứng là 45 triệu đồng, 25 triệu đồng và 20 triệu đồng. Ngoài ra, nếu phá kỷ lục SEA Games thì mức thưởng thêm là 20 triệu đồng.

Với các môn thể thao tập thể như bóng đá, dù chỉ được tính là 1 nội dung thi đấu và 1 tấm huy chương, tuy nhiên các VĐV vẫn được thưởng mức thưởng tương ứng với tấm huy chương mà đội giành được. Trong trường hợp của U22 Việt Nam, do đội giành huy chương đồng nên các thành viên trong đội, từ các cầu thủ đến ban huấn luyện sẽ được thưởng mức cá nhân 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, luật trên chỉ áp dụng với các công dân Việt Nam. Trong khi đó, HLV Philippe Troussier là người Pháp và ông thuộc diện chuyên gia nước ngoài. Do vậy, nghị định trên không áp dụng với ông Troussier và một số cộng sự người Pháp của ông ở U22 Việt Nam.

Nói cách khác, HLV Troussier không nằm trong thành phần nhận thưởng 20 triệu đồng từ Nhà nước theo quy định. Trong thành phần ban huấn luyện của U22 Việt Nam, có 5 thành viên được thưởng với mức thưởng kể trên. Dù vậy, thực lĩnh là 60%, còn 40% được thưởng cho HLV của các địa phương có công đào tạo, bồi dưỡng các cầu thủ trẻ.

U22 Việt Nam giành HCĐ, HLV Troussier không trong danh sách nhận thưởng 20 triệu đồng - 2

Mặc dù không có trong thành phần của Nghị định 152, HLV Troussier vẫn được nhận thưởng từ LĐBĐ Việt Nam

Bù lại, ông Troussier cùng với một số trợ lý, chuyên gia người nước ngoài nằm trong thành phần nhận thưởng khoản tiền 2,4 tỷ đồng từ LĐBĐ Việt Nam (VFF) trao tặng. Theo đó, U22 Việt Nam được thưởng 800 triệu đồng cho chiến thắng 3-0 trước U22 Myanmar, còn 1,6 tỷ đồng là tiền thưởng cho các chiến thắng ở vòng đấu bảng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
U22 Việt Nam giành HCĐ, HLV Troussier không trong danh sách nhận thưởng 20 triệu đồng