Gương sáng

Về đích xuất sắc, nam sinh Hà Nội giành vòng nguyệt quế Olympia

Vân Anh 24/08/2025 20:29

Từ vị trí thứ ba, Lê Việt Khuê lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng chung cuộc tại trận thi tuần Olympia.

Lê Việt Khuê chiến thắng chung cuộc tại trận thi tuần Olympia.
Lê Việt Khuê chiến thắng chung cuộc tại trận thi tuần Olympia.

Trận thi tuần 1, tháng 2, quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 chứng kiến 4 thí sinh tranh tài: Hồ Đăng Quốc Bảo (THPT Nguyễn Huệ, Thừa Thiên Huế), Lê Việt Khuê (THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội), Nguyễn Anh Tùng Lâm (THPT Hai Bà Trưng, Vĩnh Phúc), Nguyễn Vĩnh Trọng (THPT chuyên Tiền Giang, Tiền Giang).

Ở lượt thi cá nhân của phần thi khởi động, ba thí sinh Quốc Bảo, Việt Khuê và Vĩnh Trọng đều xuất sắc có 50 điểm, trong khi đó Tùng Lâm có 30 điểm. Điểm số ban đầu này cũng báo hiệu rằng phần thi khởi động chung của các nhà leo núi có thể sẽ rất gay cấn.

Theo đó, Quốc Bảo và Việt Khuê đã liên tục bấm chuông giành quyền trả lời. Tùng Lâm nỗ lực để kéo gần khoảng cách với 3 đối thủ. Kết quả, Vĩnh Trọng vươn lên dẫn đầu với 70 điểm. Tiếp đến là Việt Khuê 65 điểm, Quốc Bảo 60 điểm, Tùng Lâm 45 điểm.

img-25.jpg
Các thí sinh dự trận thi tuần.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 5 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: “Miễn dịch … hay miễn dịch quần thể là một hình thức bảo vệ gián tiếp chống bệnh truyền nhiễm diễn ra khi một tỉ lệ lớn dân số đã miễn dịch với một loại vi khuẩn, virus lây nhiễm. Cả bốn thí sinh ghi điểm với đáp án “Cộng đồng”.

Ô hình ảnh gợi ý lật mở, Quốc Bảo liền nhấn chuông trả lời ẩn số nhanh nhất và đưa ra đáp án “ASEAN”. Điều này giúp Quốc Bảo vươn lên dẫn đầu với 130 điểm. Xếp sau là Vĩnh Trọng 80 điểm, Việt Khuê 75 điểm, Tùng Lâm 55 điểm.

Phần thi Tăng tốc không mang lại nhiều sự bứt phá về điểm số cho các thí sinh. Vĩnh Trọng là thí sinh ghi được nhiều điểm nhất, với 70 điểm, Việt Khuê 50 điểm, Quốc Bảo 40 điểm. Sau phần thi này, Quốc Bảo dẫn đầu với 170 điểm, Vĩnh Trọng 150 điểm, Việt Khuê 125 điểm, Tùng Lâm 55 điểm.

Về đích đầu tiên, Quốc Bảo chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Quốc Bảo chỉ có 1 đáp án đúng nhưng sau đó lại để mất điểm số câu này vào tay Việt Khuê, kết thúc phần thi của mình với 170 điểm.

img-27.jpg
Ngôi sao hi vọng giúp Việt Khuê vươn lên dẫn đầu.

Vĩnh Trọng cũng chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Trọng trả lời đúng câu hỏi đầu, bằng số điểm với đối thủ Quốc Bảo, rồi tiếp tục vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi. Vĩnh Trọng đã kết thúc với 210 điểm, một số điểm khá cao so với các đối thủ ở thời điểm này.

Tuy nhiên, diễn biến của trận thi lại bất ngờ thay đổi. Trong phần thi Về đích của mình, Việt Khuê chọn gói 3 câu 20 điểm. Thí sinh nhanh chóng vượt qua 2 câu hỏi, có được vị trí thứ 2. Nam sinh đến từ Hà Nội tiếp tục mạo hiểm lựa chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối để vươn lên dẫn đầu với 225 điểm.

Tùng Lâm chọn gói 20-30-20 điểm. Khi Tùng Lâm đưa ra đáp án sai thì Quốc Bảo đã bấm chuông giành quyền trả lời câu hỏi đầu tiên nhưng lại để bị mất 10 điểm. Đến hai câu hỏi còn lại, Tùng Lâm cũng không trả lời đúng nên cơ hội dành cho 3 thí sinh còn lại. Quốc Bảo giành quyền trả lời để có thêm 20 điểm.

Kết quả chung cuộc, Lê Việt Khuê đến từ Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội giành vòng nguyệt quế với 225 điểm. Xếp thứ hai là Nguyễn Vĩnh Trọng với 210 điểm. Cùng về vị trí thứ ba là Hồ Đăng Quốc Bảo 185 điểm và Nguyễn Anh Tùng Lâm 35 điểm.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/ve-dich-xuat-sac-nam-sinh-ha-noi-gianh-vong-nguyet-que-olympia-post745581.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/ve-dich-xuat-sac-nam-sinh-ha-noi-gianh-vong-nguyet-que-olympia-post745581.html
Bài liên quan
Lần đầu cuộc thi quý Đường lên đỉnh Olympia có 5 thí sinh
Cuộc thi quý 4 chương trình Đường lên đỉnh Olympia sẽ có 5 thí sinh, do nhầm lẫn đáp án trong phần thi Về đích ở trận thi tháng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Sẵn sàng nhân lực phụng sự đất nước phát triển
    3 giờ trước Giáo dục
    Sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết 57, một số cơ sở giáo dục đại học đã có những chuyển biến mạnh mẽ, sẵn sàng là nơi đào tạo nhân lực chất lượng cao phụ vụ sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, cơ chế đã có nhưng cầu nối để hiện thực cơ chế này vẫn chưa triệt để. Để chia sẻ về vấn đề này, GS. Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã có cuộc trao đổi với báo chí.
  • Định hình cơ sở đại học dẫn dắt, giảm áp lực cho giáo dục phổ thông
    4 giờ trước Chính sách giáo dục
    Định hình các cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt, đầu tư cho nhân lực STEM và công nghệ chiến lược, tháo gỡ bài toán thiếu giáo viên, giảm áp lực thi cử và chuẩn bị toàn diện cho năm học mới, những hoạt động nổi bật của Chính phủ và ngành Giáo dục - Đào tạo trong tuần qua cho thấy những bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Các hoạt động này không chỉ phản ánh tinh thần đổi mới, quyết liệt trong quản lý, điều hành mà còn mở ra những hướng đi mới để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.
  • Triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026 - 2027
    17 giờ trước Chính sách giáo dục
    Bộ GD&ĐT triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026-2027 tại 510 cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước.
  • Đôi điều suy ngẫm sau kỳ thi lớp 10
    1 giờ trước Tuyển sinh đầu cấp
    Một kỳ thi có thể quyết định ngôi trường học sinh theo học, nhưng không thể quyết định tương lai của một đứa trẻ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, cần giảm áp lực ở kỳ thi vào lớp 10, mở rộng cơ hội học tập sau THCS.
  • Thủ khoa trường chuyên giành 2 điểm 10 Toán
    1 giờ trước Gương sáng
    Minh Thành - thủ khoa với 2 điểm 10 môn Toán, cho biết bứt phá từ sự 'bình bình' nhờ được thầy cô truyền cảm hứng, đi học thêm mỗi ngày cùng nỗ lực tự học.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Về đích xuất sắc, nam sinh Hà Nội giành vòng nguyệt quế Olympia