Hàng chục năm qua, 83 hộ dân với 320 nhân khẩu tại tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vẫn đang phải sử dụng nguồn nước giếng, khe suối, bị nhiễm phèn, không đảm bảo chất lượng.
Nhiều người đi qua đường vành đai 2 trên cao, đoạn từ Ngã Tư Sở đến Trường Chinh (Hà Nội) bức xúc trước cảnh nhếch nhác, rác thải vương vãi dọc tuyến đường nghìn tỷ.
Tranh thủ mưa ngớt, người dân ở 'rốn lũ' Đà Nẵng tất tả trở về nhà dọn dẹp đồ đạc, bùn non. Ai nấy đều xót xa khi chứng kiến nhiều tài sản của mình bị hư hỏng sau 1 đêm bị ngâm trong nước lũ.
Thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì (Hà Nội) đang là “điểm nóng” về số ca mắc sốt xuất huyết. Mặc dù vậy, công tác vệ sinh môi trường nơi đây chưa được chú trọng. Rác, phế thải ngổn ngang, nước kênh rạch đen ngòm, mùi hôi thối bốc lên khắp nơi.
Hơn 90% cư dân đã đóng quỹ bảo trì, nhưng khi các thiết bị hết hạn, cư dân chung cư Osaka vẫn phải sống trong cảnh thang máy bị khoá, rác thải không được xử lý.
Nắng nóng kéo dài, lượng mưa ít và không có nguồn cấp nước nên 2 hồ như hồ Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội), hồ trong công viên Bách Thảo (Ba Đình, Hà Nội) bị cạn trơ đáy, cỏ mọc um tùm.
Mới đây, dư luận xôn xao về việc một góc hồ Tây (đối diện dự án tòa nhà Citadines đang xây dựng) ven đường Quảng Bá xuất hiện một nhóm thợ đổ đất, cát mở rộng kè đất.
Loạt tuyến phố trên địa bàn các quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ... vừa được rà soát có đủ điều kiện đặc thù được phép sử dụng tạm thời hè phố vào việc kinh doanh buôn bán hàng hoá.
Thùng rác hiện đại, có chia ngăn, gắn nhãn phân loại rác nhưng các rọ chứa rác bên trong bị nhân viên thu gom lật úp, không thể bỏ rác vào… Nguyên nhân được cho là công ty duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn chưa được trả kinh phí thu dọn rác tại đây.
UBND thành phố Hà Nội vừa trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa bị bỏ hoang nhiều năm, sau khi cựu Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Văn Nghiên trả lại.
Theo quy định mới nhất của thành phố Hà Nội, các tiểu học, trung học và trung học phổ thông ở 4 quận nội đô có thể bổ sung thêm 1 tầng so với quy định cũ là không quá 4 tầng.