Vì sao hồ Hoàng Cầu bị san lấp ngoài quy hoạch được duyệt?
Theo Trần Hoàng•19/09/2024 15:41
Hiện UBND quận Đống Đa đang thực hiện Dự án cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cảnh quan đô thị hồ Đống Đa. Tuy nhiên, một phần hồ bị san lấp không có trong quy hoạch - thiết kế khiến cho người dân không khỏi bất ngờ.
Từ tháng 7/2024, toàn bộ khu vực hồ Đống Đa (hay gọi là hồ Hoàng Cầu trên địa bàn quận Đống Đa) được quây rào để thực hiện Dự án cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cảnh quan đô thị hồ Đống Đa.
Ngày 31/10/2023, HĐND quận Đống Đa đã phê duyệt chủ trương đầu tư, giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng quận làm chủ đầu tư. Đến ngày 29/3/2024, UBND quận Đống Đa đã thực hiện phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư hơn 297 tỷ đồng. Đơn vị trúng thầu thi công là Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX).
Tuy nhiên, nhiều người dân quanh khu vực hết sức bất ngờ khi đơn vị thi công san lấp, đóng cọc cừ xuống lòng hồ (khu vực mặt đường Hoàng Cầu) khiến diện tích mặt hồ bị thu hẹp.
Hàng nghìn mét vuông mặt hồ Đống Đa bị san lấp, máy móc hoạt động tấp nập
Đáng chú ý, có khu vực không nằm trong phối cảnh cũng bị san lấp. Trên ảnh là đoạn hồ giáp ngõ 38 Hoàng Cầu không có trong phối cảnh.
Phối cảnh cải tạo hồ Đống Đa được công bố trước đó
Bán đảo hồ Đống Đa cũng được quây cọc cừ nhằm mục đích mở rộng. Bán đảo hồ Đống Đa vốn được quy hoạch để thực hiện “Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa” với kỳ vọng sẽ trở thành khu vui chơi giải trí, phục vụ đời sống tinh thần cho người dân khu vực. Năm 2010, Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP đầu tư phát triển Hà Thủy để thực hiện dự án trên khu đất có diện tích hơn 5.600m2 với thời hạn thuê 50 năm.
Thông tin tới báo chí, Tổng Công ty Vinaconex (nhà thầu thi công) thừa nhận có hoạt động san lấp nêu trên.
Nhà thầu thi công dự án cho rằng, phần diện tích kè san lấp là một phần trong thiết kế biện pháp thi công để làm bãi tập kết máy móc, thiết bị thi công và đường tạm phục vụ công tác ép cọc, thi công đường dạo quanh hồ.
Đơn vị này khẳng định: Sau khi thi công xong phần kết cấu đường dạo, nhà thầu sẽ tiến hành thanh thải vật liệu này đúng quy định.
Được biết, hồ Đống Đa có diện tích khoảng 13,3ha. Phía Đông và Đông Nam là tuyến đường Hoàng Cầu nối từ đường Láng đến Đê La Thành đi qua và chạy vòng quanh hồ là tuyến đường Đặng Tiến Đông - Mai Anh Tuấn. Các tuyến phố xung quanh hồ Đống Đa có chiều dài 1.270m với mặt cắt ngang hiện trạng 6,5m.
Dự kiến, sau cải tạo, nâng cấp, hồ Đống Đa sẽ trở nên khang trang, sạch đẹp với kiến trúc hiện đại, đồng bộ với các công trình hiện có.
Đại diện UBND quận Đống Đa cho biết thêm, dự án sẽ cải tạo, mở rộng, nâng cấp đường dạo dưới trên cơ sở kè hiện trạng bằng đá tự nhiên nhám bề mặt. Thay thế hệ thống lan can quanh hồ đã xuống cấp, hư hỏng. Trồng mới, thay thế một số cây xanh bóng mát bị sâu mục, nghiêng ngả, gãy đổ, không thuộc chủng loại cây đô thị; bố trí hệ thống cây thảm, cây bụi trang trí xen kẽ hệ thống ghế ngồi, đường dạo ven hồ...
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Chiều 12/9, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân chính thức ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" tại địa chỉ https://daihoidangtoanquoc.vn. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt.
Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo lần đầu ban hành hướng dẫn thống nhất dạy học 2 buổi/ngày cho cả 3 cấp học: Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, áp dụng từ năm học 2025-2026.
"Bảo đảm quyền tự chủ đầy đủ, toàn diện cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính là một chủ trương mang tính đột phá." Đây được xem là giải pháp chiến lược để các trường chủ động thích ứng trước biến động nhanh của thị trường lao động dưới tác động sâu rộng của Cách mạng công nghiệp 4.0 và trí tuệ nhân tạo.
TP. Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai xây mới, nâng cấp trường học cho 6 xã biên giới, nhằm tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh miền núi, góp phần rút ngắn khoảng cách giáo dục giữa vùng cao và đồng bằng.
Là trung tâm kinh tế của khu vực Nam Lào, Champasak là tỉnh có đông đảo cộng đồng người Việt sinh sống, học tập và làm việc từ nhiều thế hệ. Gắn liền với sự hiện diện ấy, công tác dạy và học tiếng Việt tại đây từ lâu đã trở thành cầu nối quan trọng, vừa giúp con em người Việt giữ gìn tiếng mẹ đẻ, vừa góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.