GDTĐ - Nga tuyên bố tập kích, phá hủy một đoàn tàu chở vũ khí của Ukraine ở Donetsk trong bối cảnh phương Tây bắt đầu nối lại viện trợ quân sự cho Kiev.
Anh đã tiết lộ kế hoạch cung cấp viện trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay của nước này cho Ukraine trong bối cảnh Kiev vừa đón tin tốt về viện trợ từ Mỹ.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Quốc hội về gói ngân sách hỗ trợ 60 tỷ USD cho Ukraine và cung cấp vũ khí bổ sung càng sớm càng tốt trước khả năng ông Trump tái đắc cử, theo CNN.
Nội bộ có những rạn nứt, những kết quả không khả quan ở tiền tuyến và sự "lung lay" của phương Tây trong việc duy trì viện trợ là những khó khăn mà chính quyền của ông Zelensky đang phải đối mặt.
Tổ chức từ thiện viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine tuyên bố, hàng chục hệ thống kính nhìn ban đêm, xe bán tải cũng như hàng trăm máy bay không người lái (UAV) không thể tới tay quân đội Ukraine vì rắc rối ở biên giới.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa khẩn thiết kêu gọi phe Cộng hòa đồng ý với gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Ông cho rằng nếu Nga thắng ở Ukraine, Mátxcơva có thể tấn công các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và kéo quân đội Mỹ vào chiến tranh.