Oman thường sử dụng đội hình kim cương với hai mũi nhọn đáng chú ý là Khalid Al-Hajri và Arshad Al-Alawi.
Oman hiện đang xếp thứ 3 tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Dù đã thua 2 trận vừa qua nhưng Oman đã gây ra bất ngờ lớn ở lượt trận đầu tiên khi đánh bại đội tuyển Nhật. Người ghi bàn cho Oman khi đó là tiền đạo Issam Al-Sabhi.
Tuy nhiên, điều đáng nói là Al-Sabhi không phải lựa chọn thường xuyên của HLV Branko Ivankovic. HLV người Croatia thường sử dụng bộ đôi tiền đạo Khalid Al-Hajri và Arshad Al-Alawi trong đội hình kim cương 4-4-2.
Al-Hajri là tiền đạo nguy hiểm và đáng chú ý nhất của Oman. Trong 12 trận gần nhất, anh ghi 4 bàn và có 1 kiến tạo. Trong khi đó, Al-Alawi mới chỉ 21 tuổi nên sở hữu tốc độ và nền tảng thể lực tốt. Anh cũng chính là cầu thủ ghi bàn duy nhất cho Oman vào lưới đội tuyển Úc ở trận đấu vừa qua.
Bên cạnh những cái tên kể trên, Oman còn có những tiền đạo giàu kinh nghiệm khác. Chẳng hạn như, Abdul Ali-Muqbali, Muhsen Al-Ghassani và Abadullah Fawaz. Trong đó, Fawaz thường được sử dụng nhiều ở vai trò cầu thủ chạy cánh nhiều hơn.
Ở hàng tiền vệ, vị trí hộ công và đánh chặn của Oman cũng cần phải nhắc tới. Salaah Al-Yahyaei thường được đá ở vị trí số 10. Anh sở hữu kỹ thuật tốt cùng nhãn quan nhạy bén.
Còn ở vị trí đánh chặn, Harib Al-Saadi là lựa chọn đầy sự chắc chắn và tin tưởng. Al-Saadi giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Anh đã gây ra nhiều khó khăn cho hàng công của Nhật bởi khả năng chọn vị trí và cắt bóng. Al-Saadi cũng là người có khả năng tranh chấp tốt.
Việt Nam từng 2 lần đối đầu với Oman tại AFC Asian Cup và đều nhận thất bại.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhận được sự cho phép tổ chức các trận sân nhà của tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình sau khi làm việc với các Bộ, Ngành liên quan.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sau khi đánh học sinh, cô N. biết mình sai nên gọi điện cho phụ huynh xin lỗi nhưng phụ huynh không nghe máy. Đến chiều mẹ của học sinh đến trường tát cô N., quay video đăng lên MXH.
Đức và Phương lừa gần 300 sinh viên giả làm khách hàng ký hợp đồng vay tiền mua hàng trả góp, để lừa đảo chiếm đoạt tiền của 4 công ty tài chính hàng tỉ đồng.
Trước khi học sinh lớp 9 năm nay đăng ký dự tuyển vào các trường, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh các trường công lập, tư thục, trường chuyên. Chỉ tiêu tuyển sinh là dữ liệu rất quan trọng để học sinh tham khảo khi quyết định đăng ký nguyện vọng.
Sau 8 năm kể từ ngày khởi công, đường cống ngầm dài 15 km của dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đã hoàn thiện, chuẩn bị hồi sinh các dòng sông chết ở Hà Nội.
Tập đoàn nhà Rostec của Nga phát triển dòng đạn xe tăng nâng cấp mới dựa trên nghiên cứu sâu rộng về các xe bọc thép phương Tây thu được trên chiến trường Ukraine.
Gần 50% thành phố lớn của Trung Quốc đang tự sụt lún ở mức độ “từ trung bình đến nghiêm trọng”, khiến hàng triệu người đối diện rủi ro lũ lụt, đặc biệt là khi mực nước biển dâng cao.
"Cuộc tấn công giới hạn" được cho là của Israel nhằm vào lãnh thổ Iran rạng sáng ngày 18/4 dường như không gây thiệt hại đáng kể, khác với việc nhà nước Do Thái đã xây dựng các phương án khác nhau nhằm tấn công Iran trong hàng thập kỷ.