Việt Nam đẩy mạnh giúp đỡ Lào phát triển nguồn nhân lực về thể dục thể thao

Minh Tư - Minh Phong | 08/04/2022, 19:09
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Đây là nội dung của buổi tọa đàm về công tác đào tạo lưu học sinh Lào ngành thể dục thể thao (TDTT) diễn ra vào chiều 8/4, tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Duy Quyết tặng hoa đại diện Đại sứ quán Lào chúc mừng Tết cổ truyền Bunbimay.PGS.TS Nguyễn Duy Quyết tặng hoa đại diện Đại sứ quán Lào chúc mừng Tết cổ truyền Bunbimay.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nghe Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội báo cáo về tình hình hoạt động của lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường; các hoạt động định hướng trong việc đẩy mạnh hợp tác với nước bạn Lào.

Hiện nay, Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội là cơ sở đào tạo có số lưu học sinh Lào theo học ngành TDTT lớn nhất tại Việt Nam. Sau hơn 40 năm gián đoạn, không đào tạo lưu học sinh quốc tế, năm 2018 Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội thực hiện tiếp nhận lưu học sinh theo học ở trình độ đại học và thạc sĩ.

Nhà trường đã và đang đào tạo 28 lưu học sinh. Tiến hành bồi dưỡng ngắn hạn cho 32 cán bộ giảng viên nước bạn Lào về công tác giáo dục thể chất. Ngoài ra, trường còn cử chuyên gia sang giúp nước bạn Lào xây dựng chương trình đào tạo giáo viên giáo dục thể chất ở trình độ đại học; xây dựng mô hình hoạt động Trung tâm giáo dục quốc phòng về an ninh.

Các hoạt động, đảm bảo chất lượng đào tạo cho lưu học sinh Lào theo học tại Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội được tăng cường với nhiều mô hình, cách làm mới như: tổ chức Câu lạc bộ tiếng Việt; các chuyến đi thực tế, thăm quan các địa danh, di tích… đã giúp cho lưu học sinh Lào có thêm những trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp, văn hóa của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, bà Phonvilay Sypasert - Bí Thư thứ 2, Phòng Văn hoá giáo dục, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam mong muốn ngày càng có nhiều lưu học sinh Lào được theo học ngành TDTT tại một cơ sở đào tạo thuộc tốp đầu như Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội.

Các đại biểu trao đổi tại buổi toạ đàm

Cũng tại buổi tọa đàm, các đại biểu trao đổi về vấn đề liên quan tới công tác đào tạo, quản lý lưu học sinh Lào tại Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội; các hoạt động phối hợp giữa Đại sứ quán nước Lào; Cục hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT); Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế với Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, nhằm nâng cao hơn nữa công tác đào tạo lưu học sinh Lào. Đặc biệt, là đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo nguồn nhân lực TDTT chất lượng cao cho nước bạn Lào.

Nhấn mạnh việc đẩy mạnh hoạt động đào tạo nguồn nhân lực TDTT chất lượng cao cho nước bạn Lào trong thời gian tới, PGS.TS Nguyễn Duy Quyết - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội - cho biết: Nhà trường chính thức đào tạo ở trình độ tiến sĩ và thành lập Tạp chí Khoa học Giáo dục thể chất & Thể thao trường học.

Đây là điều kiện, cơ hội rất lớn cho việc tiếp nhận các NCS nước bạn Lào sang trường học tập. Từ năm học tới, bên cạnh việc tiếp nhận lưu học sinh Lào thuộc diện Hiệp định, Nhà trường sẽ dành các suất học bổng để thu hút lưu học sinh Lào theo học, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, tốt nhất cho các lưu học sinh Lào để góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Lào.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việt Nam đẩy mạnh giúp đỡ Lào phát triển nguồn nhân lực về thể dục thể thao