Ngày 1/4, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà Vua và Hoàng hậu Vương quốc Bỉ, đoàn các Bộ trưởng - Thủ hiến Bỉ cùng đại diện các trường đại học, cơ quan nghiên cứu đã đến thăm Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).
Nhân dịp này, ĐHQGHN phối hợp với các đối tác Bỉ tổ chức chuỗi hội thảo và tọa đàm nhằm thúc đẩy hợp tác học thuật và nghiên cứu giữa hai nước.
Các sự kiện đáng chú ý bao gồm hội thảo về 30 năm hợp tác nghiên cứu chung Việt Nam - Bỉ, tọa đàm cấp cao về tăng cường hợp tác giáo dục và hội thảo về y học số trong điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh. Tại đây, phía Bỉ đã chia sẻ thông tin về các nguồn tài trợ nghiên cứu và cơ hội hợp tác, trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam trình bày về Chiến lược giáo dục giai đoạn 2019-2030 và tiềm năng hợp tác đào tạo, trao đổi sinh viên.
Bỉ là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu. Hàng ngàn sinh viên Việt Nam đã nhận học bổng du học tại các trường đại học danh tiếng của Bỉ, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Các chương trình hợp tác nghiên cứu chung cũng mang lại nhiều kết quả thiết thực trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên nước, phát triển đô thị bền vững và y tế công cộng.
Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân nhấn mạnh, sự kiện lần này đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ, đồng thời mở ra những triển vọng hợp tác mới. Nhân chuyến thăm của đoàn đại biểu Bỉ, ĐHQGHN và các đối tác đã ký kết sáu thỏa thuận hợp tác, tập trung vào trao đổi sinh viên, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong giáo dục.
Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục triển khai các dự án nghiên cứu chung, thúc đẩy trao đổi học thuật và hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo và thích ứng với biến đổi khí hậu. Sự kiện này khẳng định cam kết mạnh mẽ của cả hai quốc gia trong việc thúc đẩy giáo dục và nghiên cứu khoa học vì sự phát triển bền vững.