Việt Yên (Bắc Giang): Khen thưởng giáo viên, học sinh giỏi năm học 2021 -2022

Đăng Chung | 06/08/2022, 18:15
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hơn 200 học sinh có thành tích xuất sắc trong các cuộc thi và giáo viên, cán bộ quản lý tiêu biểu trong công tác giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2021 -2022 tại huyện Việt Yên (Bắc Giang) được tuyên dương, khen thưởng...

Chiều 6/8, thông tin với Báo GD&TĐ, bà Đỗ Thị Hương - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, đơn vị vừa tổ chức tuyên dương khen thưởng học sinh (HSG) quốc gia, HSG cấp tỉnh và HSG cấp huyện, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, tốt nghiệp THPT năm 2022; giáo viên tiêu biểu trong công tác bồi dưỡng học sinh năm học 2021 - 2022. Ông Nguyễn Hồng Đức - Phó Bí Thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Việt Yên về dự.

Cùng dự còn có ông Nguyễn Đại Lượng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên; ông Thân Văn Thuần, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Việt Yên cùng đại diện Ban Giám hiệu các trường (MN, TH, THCS) trong toàn huyện. Đặc biệt, 25 thầy cô là giáo viên giảng dạy, bồi dưỡng HSG và cán bộ quản lý đạt thành tích tiêu biểu cùng 187 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi.

Năm học 2021-2022, cùng với cả nước ngành Giáo dục và Đào tạo Việt Yên đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, kế thừa, đổi mới, sáng tạo đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Qua đó, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh Bắc Giang.

Việt Yên (Bắc Giang): Khen thưởng giáo viên, học sinh giỏi năm học 2021 -2022 ảnh 1

Ông Nguyễn Đại Lượng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên chúc mừng những thành tích mà ngành GD&ĐT huyện Việt Yên đạt được trong năm học 2021 -2022.

Bà Đỗ Thị Hương - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên cho biết, so với năm học trước, kết quả thi HSG cấp tỉnh năm học 2021-2022 có sự nâng lên cả về số lượng và chất lượng với 43 giải (2 giải Nhất, 11 giải Nhì, 15 giải Ba, 15 giải Khuyến khích), môn Địa lý có 1 học sinh đạt thủ khoa. Nhiều em học sinh đã nỗ lực phấn đấu và đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi HSG văn hóa cấp tỉnh.

Năm học 2021-2022, Việt Yên tiếp tục tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học do Sở GD&ĐT tổ chức theo hình thức trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams.

Năm học này, theo chỉ tiêu được giao, Việt Yên được 2 dự án tham gia và cả 2 dự án đều đạt giải (1 giải Nhì, 1 giải Ba). Học sinh huyện Việt Yên còn tham gia nhiều cuộc thi khác và đạt kết quả cao: Đạt 21 giải Quốc gia (1 giải Nhất, 3 giải Ba và 17 giải Khuyến khích); Tin học trẻ cấp tỉnh đạt 3 giải (1 giải Nhì và 2 giải Ba); 31 giải cấp tỉnh khác...

Việt Yên (Bắc Giang): Khen thưởng giáo viên, học sinh giỏi năm học 2021 -2022 ảnh 2

Ông Nguyễn Đại Lượng trao thưởng cho học sinh tại buổi lễ.

Trong kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023, huyện Việt Yên có 54 học sinh đỗ vào Trường THPT chuyên Bắc Giang. Trong đó có em Thân Đỗ Trà My, lớp 9A1 Trường THCS Thân Nhân Trung đỗ đồng thời trường THPT Chuyên Bắc Giang và THPT Chuyên Vinschool-Hà Nội, 16 học sinh được tuyển thẳng vào THPT Chuyên Bắc Giang; xếp thứ 2 sau thành phố Bắc Giang về số học sinh đỗ vào trường THPT Chuyên. Trong đó, có 2 học sinh đỗ thủ khoa lớp chuyên Sinh và chuyên Địa, 2 học sinh đỗ Á khoa lớp chuyên Pháp và chuyên Toán.

Việt Yên (Bắc Giang): Khen thưởng giáo viên, học sinh giỏi năm học 2021 -2022 ảnh 3

Ông Thân Văn Thuần - Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên trao thưởng cho học sinh.

Với mục tiêu nâng cao năng lực quản lý chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý trong công tác chỉ đạo dạy và học. Đồng thời, động viên khuyến khích người dạy và học sinh phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi, trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Phòng GD&ĐT tiếp tục có sự linh hoạt, sáng tạo trong việc tổ chức kỳ thi học sinh giỏi văn hóa dành cho HS THCS. Qua đó, đạt kết quả cụ thể như sau: Tổng số 1412 học sinh tham gia, đạt 794 giải. Trong đó có 31 giải Nhất, 159 giải Nhì, 243 giải Ba và 361 giải Khuyến khích.

Năm học 2021-2022, Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên tổ chức thành công cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp huyện. Với tổng số 29 dự án thuộc 11 lĩnh vực của 58 học sinh tham gia dự thi, đã có 25 dự án đạt giải, trong đó có 2 giải Nhất, 5 giải Nhì, 9 giải Ba, 9 giải Khuyến khích.

Ban tổ chức đã phỏng vấn, thẩm định lựa chọn 2 dự án thi cấp tỉnh. Ngoài ra, có nhiều học sinh đạt những thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, các hoạt động giáo dục, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các kì thi, hội thi cấp cơ sở, cấp tỉnh.

Chất lượng thi Đại học, Cao đẳng năm 2022 có nhiều chuyển biến tích cực; điểm của học sinh tăng hơn năm trước; toàn huyện có 35 em đạt từ 27 điểm trở lên.

Việt Yên (Bắc Giang): Khen thưởng giáo viên, học sinh giỏi năm học 2021 -2022 ảnh 4

Bà Đỗ Thị Hương - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên chúc mừng thành tích thầy cô đạt được trong năm học 2021 -2022.

Việt Yên (Bắc Giang): Khen thưởng giáo viên, học sinh giỏi năm học 2021 -2022 ảnh 5

Bà Đỗ Thị Hương trao thưởng cho học sinh tại buổi lễ.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Việt Yên - Đỗ Thị Hương cho biết, tại buổi lễ, 187 em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi, 25 giáo viên và cán bộ quản lí tiêu biểu xuất sắc trong công tác giảng dạy, bồi dưỡng HSG đã được tuyên dương, khen thưởng.

"Buổi lễ tuyên dương đã thể hiện sự quan tâm sâu sát, kịp thời của các cấp lãnh đạo tới công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và đào tạo nhân tài nói riêng, ngành giáo dục huyện Việt Yên nói chung. Việc làm ý nghĩa đó có tác động to lớn, cổ vũ động viên tinh thần để mỗi học sinh, mỗi giáo viên và các nhà trường tiếp tục nỗ lực dạy tốt, học tốt trong năm học tiếp theo...", bà Hương nhấn mạnh.

Bài liên quan
Những bông hoa thắm sắc, ngát hương trong vườn hoa học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 8, lớp 9 năm học 2023 - 2024 huyện Ý Yên
Trong số 255 học sinh đến từ các trường THCS trên địa bàn huyện tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 8, lớp 9 năm học 2023 – 2024, huyện Ý Yên tiếp tục gặt hái thành công với 181 em đạt giải ở các môn thi, trong đó có 13 giải Nhất, 73 giải Nhì, 52 giải Ba và 43 giải Khuyến khích. Thành tích của các em không chỉ là niềm tự hào của bản thân, gia đình, nhà trường, thầy, cô, bạn bè mà còn tô thêm "điểm sáng" cho ngành GD-ĐT huyện nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việt Yên (Bắc Giang): Khen thưởng giáo viên, học sinh giỏi năm học 2021 -2022