Vinh dự tự hào báo công dâng Bác thành tích thi Olympic và KHKT quốc tế 2022

Nhóm phóng viên | 25/12/2022, 13:12
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 25/12, đoàn học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022 đã báo công dâng Bác và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vinh dự tự hào báo công dâng Bác thành tích thi Olympic và KHKT quốc tế 2022 ảnh 1
Sáng nay, tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đã báo cáo với Bác thành tích của đoàn học sinh đạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022. Trong báo cáo, Thứ trưởng khẳng định thành tích cao của các đoàn học sinh Việt Nam tham dự các kỳ thi quốc tế năm 2022 là minh chứng sinh động về nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của học sinh, các thầy cô giáo và nhà trường.
Vinh dự tự hào báo công dâng Bác thành tích thi Olympic và KHKT quốc tế 2022 ảnh 2
Năm nay, Bộ GD&ĐT cử 7 đoàn học sinh giỏi Việt Nam với 38 lượt học sinh tham gia, gồm: 1 đoàn Tin học tham dự Olympic khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, 1 đoàn Vật lí tham dự Olympic khu vực Châu Á và 5 đoàn tham dự Olympic quốc tế là: Toán, Hóa học, Sinh học, Vật lí và Tin học.
Vinh dự tự hào báo công dâng Bác thành tích thi Olympic và KHKT quốc tế 2022 ảnh 3
Tổng kết thành tích của các đoàn tất cả các thí sinh dự thi đều đạt giải, gồm 13 Huy chương Vàng; 12 Huy chương Bạc, 8 Huy chương Đồng và 5 bằng khen.
Vinh dự tự hào báo công dâng Bác thành tích thi Olympic và KHKT quốc tế 2022 ảnh 4
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh: Năm 2022, Việt Nam có một học sinh đạt điểm tuyệt đối 42/42, giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế là em Ngô Quý Đăng, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.
Vinh dự tự hào báo công dâng Bác thành tích thi Olympic và KHKT quốc tế 2022 ảnh 5
Bên cạnh đó, Hội thi nghiên cứu khoa học quốc tế ISEF 2022, Việt Nam có 7 dự án tham dự trong đó có 2 dự án đạt giải đặc biệt.
Vinh dự tự hào báo công dâng Bác thành tích thi Olympic và KHKT quốc tế 2022 ảnh 6
Các học sinh tham dự lễ báo công chia sẻ: "Chúng em rất vui và hạnh phúc khi được dâng lên Bác những thành tích học tập của mình. Chúng em xin cảm ơn các thầy cô, nhà trường, Bộ GD&ĐT đã tạo điều kiện cho chúng em học tập, nghiên cứu để tham gia kỳ thi này. Những tấm huy chương, bằng khen chính là lời cảm ơn chúng em muốn dành tặng các thầy cô, gia đình".
Vinh dự tự hào báo công dâng Bác thành tích thi Olympic và KHKT quốc tế 2022 ảnh 7
Vinh dự tự hào báo công dâng Bác thành tích thi Olympic và KHKT quốc tế 2022 ảnh 8
Đoàn học sinh đạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022.
Vinh dự tự hào báo công dâng Bác thành tích thi Olympic và KHKT quốc tế 2022 ảnh 9

Chị Đỗ Hoà Hợp - mẹ của em Trần Khôi Nguyên - Huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương: "Tôi cảm thấy vui, hạnh phúc, tự hào khi được cùng con và các bạn đến Lăng Bác báo công. Tôi xin cảm ơn Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm nơi đã tạo điều cho cháu học tập trong những năm qua".

Vinh dự tự hào báo công dâng Bác thành tích thi Olympic và KHKT quốc tế 2022 ảnh 10
Bốn học sinh đạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2022 vui mừng được tham dự Lễ báo công dâng Bác.
Vinh dự tự hào báo công dâng Bác thành tích thi Olympic và KHKT quốc tế 2022 ảnh 11

Em Nguyễn Việt Phong - cựu học sinh lớp 12, Trường THPT Lê Hồng Phong (TPHCM) cùng mẹ tham dự Lễ báo công dâng Bác.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vinh dự tự hào báo công dâng Bác thành tích thi Olympic và KHKT quốc tế 2022