Vĩnh Phúc: Chủ tịch huyện làm Chủ tịch Hội Khuyến học, quỹ có thêm hơn 2 tỷ đồng

Long Trần | 15/09/2021, 10:57
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTD) - Hội Khuyến học huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Lê Nguyễn Thành Trung – Chủ tịch UBND huyện được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, các cấp Hội Khuyến học huyện Vĩnh Tường không ngừng phát triển tổ chức hội. Đến nay, có 1 tổ chức hội cấp huyện, 28 hội cấp xã, 382 chi hội thôn, làng, 568 chi hội dòng họ. Tổng số đã có hơn 50.600 hội viên, đạt hơn 21% dân số toàn huyện.

Công tác xây dựng quỹ khuyến học được quan tâm, chú trọng, Quỹ Khuyến học toàn huyện đạt 12 tỷ đồng. Công tác xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập được đẩy mạnh.

kk-vt.jpg

Ông Lê Nguyễn Thành Trung – Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học trao tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và tặng hoa chia tay các đồng chí thôi không tham gia BCH khóa mới

Tính đến năm 2021, toàn huyện hơn 38.523 lượt hộ được công nhận gia đình học tập. 404 dòng họ được công nhận dòng họ học tập. 88 cộng đồng được công nhận cộng đồng học tập.

5 năm qua, các cấp hội khuyến học đã tuyên dương, khen thưởng 500 lượt giáo viên, 11.000 lượt học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi các cấp, học sinh thi đỗ vào các trường cao đẳng - đại học với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng. Trao hơn 500 triệu đồng học bổng tặng hơn 1.000 lượt học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) các xã, thị trấn phát huy tác dụng, là nơi tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, chuyển giao KHKT… thu hút đông đảo nhân dân tham gia học tập.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Khuyến học huyện Vĩnh Tường tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức hội. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy chính quyền, các đoàn thể, tổ chức, nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT. Nâng cao năng lực công tác của cán bộ hội và chú trọng đổi mới phương thức hoạt động của hội. Xây dựng mạng lưới thông tin tuyên truyền rộng khắp. Tích cực xây dựng Quỹ Khuyến học, khuyến tài. Nâng cao năng lực điều hành và hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ các xã, thị trấn...

Phấn đấu đến năm 2026, có 65.000 hội viên khuyến học, đạt 27% dân số toàn huyện. 100% xã, thị trấn, cơ quan, trường học, 80% dòng họ có tổ chức khuyến học, 70 thôn, làng có chi hội khuyến học. 80% gia đình đạt “gia đình học tập”, 80% dòng học đạt “dòng họ học tập”, 80% cộng đồng đạt cộng đồng học tập và 100% đơn vị đạt “đơn vị học tập”. Quỹ Khuyến học toàn huyện đạt từ 15 – 20 tỷ đồng; 100% TTHTCĐ các xã, thị trấn hoạt động khá và tốt...

kk-vt-2.jpg

Công ty Cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, lãnh đạo Công ty đã trao 2 tỷ đồng cho Hội Khuyến học huyện Vĩnh Tường

Trong không khí dân chủ, Đại hội đã thống nhất, biểu quyết bầu 23 ông bà vào Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Vĩnh Tường, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu đại biểu dự Đại hội Hội Khuyến học cấp trên.

Ở phiên họp thứ nhất, BCH đã bầu đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch Hội Khuyến học huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026; ông Nguyễn Văn Hậu – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc sơn là Chủ tịch danh dự; bầu 2 phó Chủ tịch Hội và 3 ông bà trong Ban kiểm tra.

Tại đại hội, 19 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016-2021 được khen thưởng. Đại hội cũng tiến hành chia tay các đồng chí không tham gia ủy viên BCH khóa mới.

Tại Đại hội, Hội khuyến học huyện đã ra lời kêu gọi Ủng hộ xây dựng Quỹ khuyến học huyện. Hưởng ứng lời kêu gọi, ngay tại Đại hội Công ty Cổ phần tập đoàn Phúc Sơn trao 2 tỷ đồng tặng Hội Khuyến học huyện Vĩnh Tường; Công ty Đầu tư & KDTM Phúc Hưng trao tặng 100 triệu đồng cho quỹ khuyến học huyện.

Bài liên quan
Nhiều trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn
Nhiều trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn vào chiều và tối nay. Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm nay là hơn 795.300 em.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vĩnh Phúc: Chủ tịch huyện làm Chủ tịch Hội Khuyến học, quỹ có thêm hơn 2 tỷ đồng