Vợ cựu Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức được hưởng án treo

Theo Tân Châu | 01/12/2023, 17:39
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Bà Diễm vợ ông Quân là bị cáo duy nhất không bị Tòa tuyên phạt tù giam. Trong khi ông Nguyễn Minh Quân bị phạt 21 năm tù. Các bị cáo còn lại bị phạt từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù.

Sáng nay 1/12, sang ngày xét xử thứ 3, phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tiến hành tuyên án.

Vợ cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức được hưởng án treo - Ảnh 1.

Bà Diễm là bị cáo duy nhất trong vụ án không phải lãnh án tù giam.

Bản án tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) 16 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và 5 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hình phạt chung bị đề nghị là 21 năm tù. Phạt bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ ông Quân, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Đạo) 3 năm tù cho hưởng án treo, 5 năm thử thách về tội “Rửa tiền”.

Vợ cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức được hưởng án treo - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Minh Quân tại phiên tòa sáng nay 1/12. Ảnh: Tân Châu.

Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty TNHH Minh Tâm) 15 năm tù chung cho 2 tội danh “Tham ô tài sản” và “Rửa tiền”. Các bị cáo còn lại trong vụ án bị đề nghị tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng tù, về tội “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bản án cũng tuyên buộc ông Nguyễn Minh Quân bồi thường cho Nhà nước trên 102 tỷ đồng. Tiếp tục kê biên tài sản nhằm đảm bảo thi hành án…

Nhận định về vụ án, HĐXX nêu rằng, trong khoảng thời gian từ năm 2016 - 2020, ông Quân đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, thành lập và làm chủ của 4 công ty, sử dụng các công ty này làm ‘quân xanh’ để tham gia đấu thầu và trúng 27 gói thầu cung cấp máy móc, thiết bị y tế, chiếm đoạt 102 tỷ đồng của Bệnh viện TP Thủ Đức.

Vợ cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức được hưởng án treo - Ảnh 3.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay 1/12. Ảnh: Tân Châu

Trong vụ án này, ông Nguyễn Minh Quân là chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm cao nhất. Các bị cáo còn lại vì mục đích tư lợi, hoặc nhận thức không đầy đủ nên đã thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm.

Bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm, theo HĐXX là bà Diễm biết nguồn gốc tài sản có được từ hành vi phạm tội nhưng vẫn mua các bất động sản nên đủ căn cứ xác định đồng phạm với ông Quân về tội “Rửa tiền”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vợ cựu Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức được hưởng án treo