Kinh tế - Xã hội

Vụ cán bộ bị tố "ăn chịu" 450 triệu tiền cơm tiếp khách: Chủ quán vừa đòi nợ liền nhận tin bất ngờ

Theo Lam Giang 21/06/2025 23:38

Trước đó, bà Màu đã nhiều lần làm việc với các đơn vị nhưng khoản nợ kéo dài hơn 10 năm vẫn chưa được thanh toán.

Vụ việc bà Nguyễn Thị Màu (65 tuổi, chủ một quán cơm tại thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) tiếp tục tố 14 đơn vị gồm các cơ quan chuyên môn huyện, UBND các xã của huyện Bảo Yên đã nợ quán cơm của gia đình bà 450 triệu đồng tiền ăn uống, tiếp khách, 10 năm chưa thanh toán đã gây xôn xao dư luận.

Ngay sau khi lên tiếng đòi nợ, mới đây bà Màu đã nhận tin bất ngờ. Theo đó, trao đổi trên báo VietNamNet ngày 21/6, bà Màu cho hay sau khi thông tin sự việc được báo chí đăng tải, hôm 20/6, đã có UBND xã Long Phúc và UBND xã Minh Tân (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) thanh toán toàn bộ công nợ cho bà với tổng số tiền là hơn 11 triệu đồng.

Ngoài ra, theo bà chủ quán cơm, một số UBND xã đã mời bà lên làm việc và xác nhận một số khoản nợ sẽ do các cá nhân công tác tại xã có trách nhiệm trả nợ. Số nợ mà các cá nhân nhận trả dao động từ 700 nghìn đồng - 2 triệu đồng.

Bà Màu cũng nói thêm, một số xã cũng chủ động xin giảm nợ vì có nhiều số nợ đã quá lâu. Về vấn đề này, gia đình bà sẽ tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, chỉ mong số nợ được trả bớt phần nào hay phần đó để bà thu hồi được vốn.

Vụ cán bộ bị tố
Một số đơn vị, cá nhân đã nhận trách nhiệm thanh toán tiền cơm tiếp khách cho bà Màu. (Ảnh minh họa)

Trước đó, bà Màu cho biết quán cơm Bình Màu của gia đình bà là quán ăn đầu tiên tại thị trấn. Những năm trước, quán ăn có tiếng trong vùng, cả huyện đều chọn quán nhà bà Màu mỗi khi tiếp khách, tổ chức cỗ.

Mỗi lần các đơn vị đến ăn uống, bà Màu đều ghi lại vào sổ công nợ. Vì tin tưởng và muốn giữ chân khách nên bà chỉ ghi và báo lại số tiền bữa ăn ngày hôm đó cho người đại diện đặt cơm, nghĩ rằng các đơn vị ăn trước, trả sau. Thế nhưng, nợ chồng nợ, tổng cộng số tiền cơm tiếp khách của các đơn vị nợ quán nhà bà Màu đã lên tới 450 triệu đồng nhưng 10 năm qua chưa được thanh toán. Giờ đây, các đơn vị sắp giải thể, sáp nhập nên bà Màu rất lo lắng.

Ngoài một số đơn vị, cá nhân đã trả nợ thì trước đó một số đơn vị cũng đã làm việc, lập biên bản làm việc với bà Màu. Trong đó, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND thị trấn Phố Ràng nói vì sổ công nợ của bà Màu chỉ ghi bữa ăn, cá nhân người đặt và người này cũng đã qua đời, do vậy UBND thị trấn không có cơ sở để thanh toán với bà Màu.

Ông Trần Trọng Thông, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên thông tin hiện tại huyện đang rà soát, các đơn vị phải kiểm tra lại các khoản nợ đã phát sinh như thế nào, trong thời điểm nào và sẽ có thông tin chi tiết.

Theo Đời sống và pháp luật
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vu-can-bo-bi-to-an-chiu-450-trieu-tien-com-tiep-khach-chu-quan-vua-doi-no-lien-nhan-tin-bat-ngo-a545537.html
Copy Link
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vu-can-bo-bi-to-an-chiu-450-trieu-tien-com-tiep-khach-chu-quan-vua-doi-no-lien-nhan-tin-bat-ngo-a545537.html
Bài liên quan
Vụ cán bộ xã bị tố “ăn chịu” 170 triệu đồng 9 năm chưa trả: Nhiều bữa tiếp khách có giá hơn 5 triệu đồng
Chủ quán cơm cho hay, những địa phương này thường xuyên thay đổi lãnh đạo. Mỗi lần thay đổi, ông đều báo với lãnh đạo mới nhưng họ nói không được bàn giao các món nợ này.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    18 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    19 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    hôm qua Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    17 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    17 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ cán bộ bị tố "ăn chịu" 450 triệu tiền cơm tiếp khách: Chủ quán vừa đòi nợ liền nhận tin bất ngờ