TAND TP HCM đã có những kiến nghị nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của 63.458 học viên
TAND TP HCM vừa tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm đào tạo lái xe quy mô lớn tại Công ty TNHH Phát triển Giáo dục và Dạy nghề 3T, Trung tâm Dạy nghề Lái xe Sài Gòn (Trung tâm) (tỉnh Đồng Nai).
Theo kết luận của HĐXX, bị cáo Hồ Đình Thái Hòa, Giám đốc Trung tâm, là chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo tuyển sinh và đào tạo trái phép 63.458 học viên, thu về hơn 618 tỉ đồng. Trong số này, có 39.021 học viên đã được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề (điều kiện bắt buộc để học viên được dự thi sát hạch lái xe do Sở Giao thông Vận tải) tổ chức.
Sau đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thi sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho 34.760 học viên trong số trên. Còn lại 4.261 học viên khác thi trượt và đang chờ thi lại. Quá trình điều tra chưa phát hiện dấu hiệu tiêu cực hay sai phạm trong khâu sát hạch, cấp phép.
Quá trình tuyên án, TAND TP HCM đã có những kiến nghị nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của hàng chục ngàn học viên. Theo đó, Công ty TNHH Phát triển Giáo dục và Dạy nghề 3T, Trung tâm cùng 261 nhà đầu tư được yêu cầu liên đới tổ chức đào tạo bổ sung cho các học viên đã thi sát hạch và 4.261 đang chờ thi lại.
Ngoài ra, với 24.437 học viên chưa được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề nhưng đã có tên trong danh sách đào tạo do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai phê duyệt, HĐXX kiến nghị tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo, đảm bảo quyền lợi học tập và cơ hội cấp chứng chỉ hợp pháp cho các học viên này.
Để giám sát việc thực hiện, TAND TP HCM đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai phối hợp theo dõi, xử lý trách nhiệm các bên liên quan và đảm bảo lộ trình khắc phục hậu quả.