Người đứng đầu cơ sở thử nghiệm hạt nhân của Nga ngày 17/9 cho biết, cơ sở bí mật của ông đã sẵn sàng tiếp tục các cuộc thử hạt nhân “bất cứ lúc nào” nếu Moscow ra lệnh.
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - ông Dmitry Medvedev cảnh báo Nga có thể phản ứng bằng vũ khí hạt nhân nếu phương Tây cho phép Ukraine sử dụng tên lửa phương Tây tấn công lãnh thổ Nga.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát cơ sở sản xuất vật liệu vũ khí hạt nhân cùng hệ thống tên lửa phóng loạt mới, nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường kho vũ khí hạt nhân của nước này.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định sẽ không ngừng tăng cường sức mạnh hạt nhân và tăng gấp đôi các biện pháp và nỗ lực để đảm bảo toàn bộ lực lượng vũ trang, bao gồm cả lực lượng hạt nhân, luôn sẵn sàng chiến đấu.
Nhà Trắng ngày 20/8 đưa ra phản hồi sau khi báo Mỹ New York Times (NYT) đăng thông tin Tổng thống Joe Biden phê duyệt phê duyệt kế hoạch hạt nhân tuyệt mật, tái định hướng chiến lược răn đe hạt nhân.
Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko nói rằng việc Ukraine tấn công vào tỉnh Kursk (Nga) có thể thúc đẩy Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân, gây ra những rủi ro với an ninh toàn cầu.
Đại sứ Nga Anatoly Antonov phản ứng phát ngôn mới nhất mà ông cho là mang tính "thù địch" của phía Mỹ liên quan vũ khí hạt nhân cũng như việc Washington tiếp tục "bơm" vũ khí cho Ukraine.