Các trường học trên địa bàn TPHCM tổ chức nhiều chương trình nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc.
Hòa trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), các trường học trên địa bàn TPHCM tổ chức nhiều chương trình nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc.
Ngày 20/3, tổ Lịch sử Trường THPT Dương Văn Thì (TP Thủ Đức) tổ chức triển lãm tranh, sách với chủ đề “Sử Việt - Nét hùng ca vàng son” ngay tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của trường. Những câu chuyện lịch sử gắn liền các giai đoạn, nhân vật… đã giúp học sinh có cái nhìn rõ nét hơn về truyền thống vẻ vang của dân tộc.
Bà Nguyễn Thị Hà - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Kết thúc tiết học, học sinh cảm thấy thoải mái và tiếp thu kiến thức tốt hơn, nhất là các em lớp 12. Thực tế, học sinh ngày nay yêu lịch sử dân tộc, nhưng điều quan trọng phải tạo ra những tiết học hấp dẫn để khơi gợi tình yêu này một cách tự nhiên nhất. Từ đó thúc đẩy trách nhiệm của các em trong việc bảo vệ và dựng xây đất nước”.
Tại Trường Tiểu học Thuận Kiều (Quận 12), từ giữa tháng 3 đến hết tháng 4, nhà trường đã và sẽ tổ chức nhiều hoạt động tại các di tích lịch sử, nhằm giáo dục học sinh về ý nghĩa của hòa bình, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.
Cụ thể, ngày 20/3 vừa qua, nhà trường đã tổ chức cho học sinh khối 3 tham quan, tìm hiểu tại Nhà truyền thống Tân Thới Nhất (Quận 12) và tổ chức lễ kết nạp Đội cho học sinh ở đây. Tiếp đó, ngày 3/4, trường tổ chức hội thi kể chuyện theo sách với chủ đề “Tự hào trang sử Việt”, nhằm tuyên truyền và giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, đại thắng Mùa Xuân năm 1975.
Những câu chuyện về Bác Hồ và gương anh hùng lịch sử trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc được kể lại một cách sinh động. Đặc biệt, ngày 11/4, nhà trường tổ chức cho học sinh học tập thực tế tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (tại huyện Bình Chánh)…
Chia sẻ của bà Lê Thị Thoa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thuận Kiều: Thông qua các hoạt động, học sinh hiểu rõ hơn ý nghĩa ngày 30/4 lịch sử, hình thành lòng biết ơn và trách nhiệm đối với đất nước, từ đó các em có ý thức tốt hơn trong học tập.
Hoạt động này không chỉ giúp học sinh tiếp cận các bài học lịch sử một cách sinh động, mà còn góp phần nuôi dưỡng lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, phát triển năng lực và phẩm chất.
Đặc biệt, tinh thần của tháng 4 lịch sử là động lực để thầy cô luôn nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng các thế hệ học sinh có đủ phẩm chất, năng lực, tiếp bước cha ông góp sức xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Trong tuần đầu tiên của tháng 4, Trường THPT Tây Thạnh (quận Tân Phú) tổ chức vòng chung kết hội thi các nhóm nhảy Dân vũ năm học 2024 - 2025. Với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”, màn trình diễn của các lớp không chỉ kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và vũ điệu, mà còn là biểu tượng sinh động cho tinh thần đoàn kết, niềm tin và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.
Thông qua hội thi, học sinh được tiếp xúc với những giai điệu, hình ảnh gắn liền với quê hương, đất nước, chứa đựng giá trị lịch sử, văn hóa sâu sắc. Từ đó, tình yêu quê hương và lòng tự hào dân tộc được bồi đắp. Hội thi cũng tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi trong trường học, giúp tăng cường đoàn kết giữa học sinh, các lớp, xây dựng môi trường học đường văn hóa, lành mạnh, nơi các em phát triển toàn diện và góp phần xây dựng trường học hạnh phúc.
“Đặc biệt, Vũ điệu kết đoàn tại vòng chung kết mang giai điệu rộn ràng, tươi vui, dễ lan tỏa, hòa nhập, phù hợp với mọi lứa tuổi. Những động tác nhảy dân vũ vừa đơn giản, vừa đẹp mắt, thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, đồng lòng như một gợi nhắc về truyền thống đoàn kết gắn bó keo sơn của nhân dân ta trong suốt chiều dài lịch sử dựng và giữ nước.
Mỗi bước nhảy, tiếng nhạc vang lên là lời nhắn gửi về khát vọng hòa bình, một Việt Nam phát triển, hội nhập và vững bước trên con đường đổi mới”, ông Phạm Văn Cường - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay.
Trước đó, ngày 27/3, hơn 1.000 học sinh và giáo viên Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Quận 1) cùng tham gia tiết mục thể dục đồng diễn, tạo hình lá cờ đỏ sao vàng khổng lồ trên sân trường, mở đầu ngày hội giáo dục thể chất “Đinh Tiên Hoàng vận hội” với chủ đề “Noi gương thể dục của Bác”.
Tại ngày hội, ngoài các môn thể thao, học sinh còn tham gia nhiều trò chơi vận động tại các trạm. Tên các trạm được đặt theo chủ đề lịch sử, ôn lại năm tháng hào hùng của quân và dân ta, chào mừng 50 năm đất nước thống nhất, như “Em là chiến sĩ”, “Vượt rào”, “Rà mìn”, “Tải đạn”, “Bánh xe thần tốc”, “Tổng tiến công”...
Cũng trong tháng 3/2025, hơn 200 học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Phú Thọ (Quận 11) tham gia ngày hội toàn thắng tại Bia tưởng niệm An ninh T4 trên địa bàn. Mỗi học sinh trở thành chiến sĩ nhí đầy tự hào, tái hiện cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 trong chiến dịch “Em là chiến sĩ giải phóng quân Thành phố Bác Hồ” của trường.
Theo bà Nguyễn Thị Kim Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Thọ, thông qua hoạt động này, nhà trường muốn giáo dục học sinh về ý nghĩa Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ đi trước.
Đồng thời, hoạt động góp phần phát huy truyền thống Tuổi nhỏ chí lớn thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi trong học tập và rèn luyện, giúp học sinh trở thành con ngoan, trò giỏi, phấn đấu là Cháu ngoan Bác Hồ, đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Bà Nguyễn Minh Bạch Lan - Phó Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết: “Ngành Giáo dục thành phố triển khai nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa hướng đến thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với nhiều chương trình và hoạt động, như: Công trình 50 trường học số chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; hoạt động tuyên truyền về công tác chuyển đổi số của ngành.
Bên cạnh đó, ngành Giáo dục triển khai các phong trào thi đua gắn với khẩu hiệu như: Dạy tốt - Học tốt; Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng trường học hạnh phúc, học sinh tích cực; Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo…”.