Khi các trường được bổ sung các trang thiết bị hiện đại sẽ góp phần quan trọng vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
Sáng 29/9, đoàn công tác do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dẫn đầu cùng đại diện một số bộ/ngành, Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, Sở GD&ĐT Hà Nội tới dự lễ khánh thành Phòng Thực hành Giáo dục STEM tại Trường THCS Tây Mỗ và Trường THCS Tây Mỗ 3 (phường Tây Mỗ, Hà Nội). Hoạt động này nhằm hưởng ứng Chương trình STEM INNOVATION PETROVIETNAM do Tổng Bí thư Tô Lâm khởi động.
Nhà giáo Đoàn Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng Trường THCS Tây Mỗ cho biết, Bộ GD&ĐT đã chủ trương Giáo dục STEM trở thành xu hướng của thời đại. STEM không chỉ cung cấp tri thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học mà quan trọng hơn là rèn luyện cho học sinh tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề, khả năng hợp tác – những phẩm chất thiết yếu của công dân toàn cầu.
Với việc xây dựng và đưa vào sử dụng các phòng học STEM hiện đại, ngành Giáo dục đang từng bước tiến tới mô hình phòng học xuyên quốc gia, không biên giới, nơi học sinh có thể kết nối, trao đổi, học tập cùng bạn bè quốc tế. Điều này mở ra cơ hội để các em trở thành những học sinh toàn cầu, tự tin hội nhập và khẳng định vị thế Việt Nam trong tri thức nhân loại.
Phát huy cội nguồn hiếu học và mang trong mình khát vọng vươn xa, đến nay, hai nhà trường được đón nhận phòng thực hành giáo dục STEM – 2 trong số 7 phòng học STEM đầu tiên trên cả nước, hiện đại và đạt chuẩn quốc tế. Phòng học được trang bị các hệ thống máy móc hiện đại như máy tính, máy cắt Laser, kính hiển vi, đồ dùng thí nghiệm, các dụng cụ để chế tạo, lắp ghép… trị giá trên 3 tỷ đồng.
"Thầy trò Trường THCS Tây Mỗ và THCS Tây Mỗ 3 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, không ngừng đổi mới, sáng tạo, xây dựng nhà trường trở thành một mô hình giáo dục hiện đại, hội nhập, đào tạo thế hệ học sinh phát triển toàn diện để mỗi học sinh hôm nay sẽ là công dân toàn cầu ngày mai, xứng đáng là công dân của vùng đất 'Tứ danh hương' hiếu học" - nhà giáo Đoàn Thị Thanh Hương bày tỏ.
Chia sẻ tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, chúng ta đang sống trong thời đại khoa học công nghệ đang phát triển mạnh mẽ. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo định hướng STEM, hỗ trợ các trường xây dựng không gian nghiên cứu, học tập hiện đại, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo luôn được lãnh đạo Đảng và Nhà nước quan tâm nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển đất nước.
Từ thực tiễn công tác và đi nhiều nước trên thế giới, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định, quốc gia nào có điều kiện về cơ sở đào tạo tốt, có sức sáng tạo tốt thì sẽ giúp cho đất nước đó vươn lên. Việt Nam nếu muốn sánh vai với các cường quốc năm châu thì ở các nhà trường cũng cần được trang bị những điều kiện học tập tốt nhất cho cả thầy và trò.
Những chủ trương, chính sách này khó có thể thực hiện được nếu không có sự đồng lòng của các bậc phụ huynh và toàn xã hội; sự chung tay của các cấp chính quyền; sự góp sức của cộng đồng, doanh nghiệp và người dân. Việc khai trương hai phòng thực hành Giáo dục STEM hôm nay thể hiện sự tham gia rất tích cực của các thầy cô giáo và các em học sinh.
"Tôi đánh giá cao sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả của Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam cho sự kiện hôm nay. Đây là ví dụ điển hình của việc thực hiện chủ trương xã hội hóa, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư cho giáo dục mà Chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo, trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp là nguồn lực quan trọng để chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước ta", Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chia sẻ.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn lưu ý, các nhà trường cần tạo điều kiện để học sinh phát huy được tính sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề trong kỷ nguyên mới thông qua việc thực hành ở các phòng thí nghiệm. Thời gian qua, học sinh Việt Nam liên tục giành giải cao cấp quốc tế ở các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học... đều là những lĩnh vực được trang bị trong phòng thực hành STEM.
Tôi tin tưởng rằng, với sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất lần này, các em sẽ tích cực ra sức phấn đấu học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo hơn để tiếp bước các thế hệ đi trước trong việc chinh phục những đỉnh cao tri thức mới của nhân loại, đem vinh quang về cho Tổ quốc và quê hương bằng những giải thưởng quý giá, thể hiện bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam", Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn mong muốn.