Học đường

Xây dựng trường học không khói thuốc: Lồng ghép vào các môn học chính khoá

Đức Duy - Quỳnh Chi 30/04/2026 15:18

Trường Trung học Phổ thông Hương Khê (Hà Tĩnh) xác định thuốc lá, thuốc lá điện tử là mối nguy hại rất lớn đến sức khỏe học đường.

Học sinh ký cam kết tuân thủ quy định liên quan đến thuốc lá, thuốc lá điện tử trong nội quy nhà trường.
Học sinh ký cam kết tuân thủ quy định liên quan đến thuốc lá, thuốc lá điện tử trong nội quy nhà trường.

Phối hợp với cơ quan chuyên môn

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá, thuốc lá điện tử ở trong và ngoài trường học luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Theo chỉ đạo của Đảng uỷ và Ban Giám hiệu, nhà trường đã triển khai phối hợp với lực lượng Công an, Y tế địa phương về tuyên truyền cho học sinh.

Được sự tư vấn, giải đáp và cảnh báo của cơ quan chuyên môn, học sinh đã có cái nhìn rõ nét sử dụng thuốc lá là tự bào mòn sức khỏe, tương lai của chính mình.

Đặc biệt, nhà trường còn chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm từng lớp tuyên truyền và trình chiếu các video về tác hại của thuốc lá điện tử; chỉ đạo các giáo viên bộ môn Sinh học, Hóa học, Giáo dục Kinh tế Pháp luật tích hợp các nội dung vào bài học.

Phân tích nguyên nhân khiến học sinh sử dụng thuốc lá, thầy Lê Ngọc Quân – Bí thư đoàn Trường Trung học Phổ thông Hương Khê cho biết ngoài nguyên nhân chủ quan, cần nhìn nhận thẳn thắn trách nhiệm từ các bên liên quan.

Trong đó, gia đình và đặc biệt nhiều người bố chưa có sự làm gương, thường xuyên hút thuốc trước mặt con cái. Ngoài ra, vẫn còn tình trạng các quán hàng, hiệu cắt tóc,... buôn bán thuốc lá cho học sinh hoặc cho các em vào hút thuốc.

“Hiện tại, chưa có tiếng nói đủ mạnh mẽ lên án các hành vi xấu của các em hay chế tài để xử phạt triệt để giúp học sinh sớm tỉnh ngộ trước tệ nạn thuốc lá”, thầy Quân nêu quan điểm.

Vì vậy, trường học không những cần làm tốt vai trò giảng dạy kiến thức, mà còn cần giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh.

Ngoài ra, gia đình và xã hội cần làm gương, tạo môi trường tích cực để các em phát triển toàn diện.

Thầy Quân khẳng định: “Nếu thiếu một trong 3 yếu tố này thì vi phạm của học sinh sẽ khó mà chấm dứt hoàn toàn. Dù môi trường nhà trường tốt đến mấy nhưng bố mẹ thiếu quan tâm, giám sát; các tệ nạn vẫn tiếp diễn ở xung quanh thì nhận thức của các em vẫn khó mở rộng. Đó là lỗ hổng để thuốc lá, thuốc lá điện tử xâm nhập vào đời sống học đường”.

hoc-sinh-2.jpg
Nhà trường mời công an, mời các cơ quan về tuyên truyền, giáo dục.

Yêu cầu sự cam kết

Những hoạt động tuyên truyền của Trường THPT Hương Khê không những thu hút nhiều học sinh quan tâm, chú ý mà còn nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của phụ huynh.

Sau nhiều buổi tuyên truyền, nhà trường tổ chức lễ kí cam kết tuân thủ quy định liên quan đến thuốc lá, thuốc lá điện tử trong nội quy nhà trường. Phụ huynh cam kết đồng hành với nhà trường trong quản lý, nêu gương cho con em.

Song song với đó, hàng năm, Hiệu trưởng nhà trường ban hành Quy định thực hiện văn hoá trường học.

Toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cam kết chấp hành quy định tuyệt đối không hút thuốc trong trường học để thực hành văn hóa. Đồng thời, nêu cao ý thức xây dựng tập thể lớp, trường đoàn kết thống nhất, thương yêu học trò, tạo nên hình ảnh nhà giáo đẹp trong ấn tượng học sinh, góp phần giáo dục các em trở thành công dân tốt cho xã hội.

Trường hợp vi phạm quy định về chuẩn mục văn hóa trường học sẽ bị Hiệu trưởng cho kiểm điểm nghiêm minh, không có ngoại lệ và đánh giá thấp về xếp loại thi đua cuối năm.

Khi phát hiện học sinh sử dụng thuốc lá, nhà trường yêu cầu lên làm tường trình làm rõ vi phạm. Bên cạnh đó, tiến hành mời phụ huynh lên để phối hợp giáo dục; yêu cầu học sinh kiểm điểm, trong đó cam kết không tái phạm trước gia đình và nhà trường.

Ngoài ra, nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở tình hình trước lớp thay vì né tránh để học sinh nắm bắt được tình hình, nâng cao cảnh giác và ý thức kỷ luật.

Học sinh vi phạm cần chấp hành hình phạt lao động và được đánh giá công tâm kết quả rèn luyện hàng tháng, cuối năm. Từ đó, các em có nhìn nhận lại bản thân, tự giác khắc phục sai lầm để không ảnh hưởng đến tương lai.

Nhờ có sự vào cuộc có trách nhiệm của cả hệ thống giáo dục nên đại đa số học sinh đã hiểu và thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan đến thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử.

“Bằng cách tiếp cận khoa học, đảm bảo tính kỷ luật, nhà trường từng bước đưa thông điệp “Nói không với thuốc lá” đi sâu vào nề nếp lớp học thay vì chỉ là khẩu hiệu đơn thuần.

Từ chỗ nhận thức tác hại rất lớn thuốc lá, thuốc lá điện tử có thể gây ra, học sinh đã chủ động tránh xa. Các em không những không sử dụng mà còn trở thành tuyên truyền viên phòng ngừa, nhắc nhở nhau và ngăn chặn thuốc lá vào trong chính trường học của mình”, thầy Lê Ngọc Quân, Bí thư Đoàn trường THPT Hương Khê chia sẻ thêm.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/xay-dung-truong-hoc-khong-khoi-thuoc-long-ghep-vao-cac-mon-hoc-chinh-khoa-post776051.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/xay-dung-truong-hoc-khong-khoi-thuoc-long-ghep-vao-cac-mon-hoc-chinh-khoa-post776051.html
Bài liên quan
Xây dựng trường học không khói thuốc: Những thay đổi tích cực
Từ An Giang, Cần Thơ đến Gia Lai, Thái Nguyên, những mô hình sáng tạo và hoạt động đa dạng góp phần xây dựng môi trường học đường không khói thuốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xây dựng trường học không khói thuốc: Lồng ghép vào các môn học chính khoá