Trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, vai trò của giáo viên được xem là then chốt.

Không chỉ truyền đạt kiến thức, giáo viên còn là người định hướng, hình thành thói quen và hành vi tích cực cho học sinh.
Thực tế cho thấy, hút thuốc thụ động trong môi trường học đường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người, đặc biệt trong các không gian kín như lớp học, thư viện hay ký túc xá. Do đó, việc xây dựng và thực thi nghiêm túc các quy định cấm hút thuốc không chỉ bảo vệ cá nhân, mà còn góp phần bảo đảm môi trường học tập an toàn, lành mạnh.
Tại Tuyên Quang, cuộc chiến chống thuốc lá học đường tại các trường học cũng được thực hiện với một tâm thế vừa quyết liệt, vừa mềm mỏng. Với phương châm lấy sự thấu hiểu để thay thế cho những mệnh lệnh khô cứng, giáo dục Tuyên Quang đang nỗ lực tạo dựng một môi trường an toàn, nơi học sinh không chỉ giỏi về trí tuệ, mà còn mạnh khỏe về tâm hồn.
Theo đó, quy định cấm hút thuốc hoàn toàn trong khuôn viên trường được áp dụng cho cả cán bộ, giáo viên. Mọi vi phạm từ phía người lớn đều bị xử lý nghiêm khắc theo nội quy, đảm bảo tính nhất quán trong môi trường giáo dục.
Không dừng lại ở việc quản lý nội bộ, các trường học ở Tuyên Quang còn chủ động mở rộng “vành đai an toàn” ra ngoài cổng trường. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và công an phường để kiểm tra, xử lý quyết liệt các điểm bán thuốc lá cho học sinh xung quanh khu vực trường học.
Công tác tuyên truyền không còn dừng lại ở những khẩu hiệu khô khan hay các buổi mít tinh mang tính phong trào. Bà Lý Thị Hương Mai, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn (phường Minh Xuân, Tuyên Quang), chia sẻ: “Nhà trường thường xuyên lồng ghép vào chương trình chính khóa các kiến thức về tác hại thuốc lá, quy định phòng chống tác hại thuốc lá được đưa vào các môn học một cách tự nhiên.
Trường thực hiện workshop và chuyên đề chuyên sâu, trong đó mời các chuyên gia y tế, bác sĩ và chuyên gia tâm lý đầu ngành trực tiếp chia sẻ những câu chuyện thực tế, những bằng chứng khoa học về tác hại của thuốc lá thế hệ mới. Đặc biệt, xây dựng kỹ năng từ chối giúp học sinh đủ bản lĩnh để nói “không” trước sự lôi kéo của bạn bè hoặc các đối tượng xấu”.
Triển khai đồng bộ các giải pháp giúp công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Trường THCS Võ Nguyên Giáp (xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên) đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của học sinh từng bước được nâng cao, môi trường giáo dục tiếp tục được củng cố theo hướng an toàn, lành mạnh.
Thời gian tới, nhà trường tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình tuyên truyền hiệu quả, đồng thời tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn nhằm nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học. Đây là nền tảng quan trọng góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh, hướng tới xây dựng thế hệ trẻ phát triển toàn diện.
Ông Ngân Văn Lon, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Lý (Thanh Hóa), nhấn mạnh: “Chúng tôi hỗ trợ nhà trường trong công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh và cộng đồng nhắc nhở, giám sát học sinh, tạo môi trường học đường trong sạch, ngăn chặn học sinh tiếp cận thuốc lá”.