Học đường

Xây dựng trường học không khói thuốc: Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành

Hồ Lài 14/05/2026 11:29

Không chỉ cảnh báo tác hại sức khỏe, các trường học ở Nghệ An còn giúp học sinh nâng cao nhận thức pháp lý liên quan đến thuốc lá điện tử.

Chương trình truyền thông về phòng, chống thuốc lá điện tử tại Trường THCS Lê Mao (Thành Vinh, Nghệ An). Ảnh: NTCC
Chương trình truyền thông về phòng, chống thuốc lá điện tử tại Trường THCS Lê Mao (Thành Vinh, Nghệ An). Ảnh: NTCC

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, Trường THCS Lê Mao (phường Thành Vinh, Nghệ An) phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Nghệ An tổ chức chương trình “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống thuốc lá điện tử - Vì sức khỏe, vì tương lai học sinh”.

Chương trình được tổ chức với hình thức sinh động, lôi cuốn, thu hút sự quan tâm của học sinh. Ban tổ chức đã biên soạn và phát hành các poster với thông điệp ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với lứa tuổi. Tại chương trình, học sinh được cung cấp thông tin về khái niệm, bản chất và tác hại của thuốc lá điện tử.

Điểm nhấn của chương trình là phần tuyên truyền của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Nghệ An về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thuốc lá điện tử như sử dụng, tàng trữ, buôn bán… Học sinh cũng được tìm hiểu về mức xử phạt hành chính và trách nhiệm pháp lý đối với từng hành vi.

Theo quy định, hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có thể bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng. Hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình có thể bị phạt từ 5 - 10 triệu đồng.

Hành vi tàng trữ hàng cấm có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 10 năm. Hành vi buôn bán thuốc lá điện tử có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 3 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 - 15 năm.

Đây là những kiến thức nhiều em chưa tìm hiểu đầy đủ, dễ dẫn đến vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết hoặc chủ quan về mức độ nghiêm trọng của hành vi.

Thông qua chương trình, học sinh nâng cao nhận thức về trách nhiệm tuân thủ pháp luật, bảo vệ bản thân và cộng đồng; đồng thời được định hướng các giải pháp phòng ngừa từ phía gia đình, nhà trường và xã hội.

Bên cạnh hoạt động truyền thông, Trường THCS Lê Mao còn triển khai nhiều hoạt động giáo dục, định hướng học sinh chủ động nói không với thuốc lá điện tử; xây dựng lối sống lành mạnh và tích cực tham gia tuyên truyền, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.

Trường THPT Lê Viết Thuật (phường Trường Vinh) cũng là một trong những cơ sở giáo dục triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Nghệ An. Đây là ngôi trường có hơn 2.000 học sinh đến từ nhiều địa bàn khác nhau, nên việc quản lý, theo dõi tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử ngoài nhà trường gặp không ít khó khăn.

Nhà trường đã phối hợp với các lực lượng như Đoàn Thanh niên, công an, y tế… tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử.

Ông Đặng Văn Hải – Hiệu trưởng Trường THPT Lê Viết Thuật, cho biết trong năm qua có 3 trường hợp học sinh của trường liên quan đến thuốc lá điện tử được công an phát hiện, xử lý và thông báo tới nhà trường, gia đình. Vì vậy, việc phối hợp giữa nhà trường và gia đình, xã hội là cơ sở quan trọng để triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự lâu dài và hiệu quả.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/xay-dung-truong-hoc-khong-khoi-thuoc-nang-cao-nhan-thuc-va-y-thuc-chap-hanh-post777458.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/xay-dung-truong-hoc-khong-khoi-thuoc-nang-cao-nhan-thuc-va-y-thuc-chap-hanh-post777458.html
Bài liên quan
Xây dựng trường học không khói thuốc: Ở trường có thầy cô, về nhà có cha mẹ
Trường PTDTBT THCS Mường Nhé đẩy mạnh tuyên truyền, ký cam kết và xây dựng môi trường học tập không khói thuốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xây dựng trường học không khói thuốc: Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành