Sau khi bị người yêu cũ chia tay, Nguyễn Đức Anh mang hung khí đột nhập nhà hàng xóm, truy sát khiến 3 người trong một gia đình tử vong.
Sáng 6/10, TAND TP Đồng Nai mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Đồng Nai) về các tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Từ xã Yên Thành (Nghệ An), hơn 10 bị hại và thân nhân đã có mặt tại phiên tòa ở TP Đồng Nai từ sớm. Nhóm thân nhân mang trang phục tang lễ và được thư ký tòa án hướng dẫn vào khu vực tham dự.
Lực lượng chức năng bố trí chỗ ngồi cho phía bị hại trước khi đưa bị cáo đến phòng xử án.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh tại tòa (Ảnh: Phước Tuần).
7h30, bị cáo được dẫn giải tới tòa, an ninh thắt chặt.
Phiên tòa do Thẩm phán Võ Thị Thanh Phượng làm chủ tọa. Ông Nguyễn Hoàng Phong, đại diện Viện KSND TP Đồng Nai, giữ quyền công tố tại phiên tòa. Luật sư Nguyễn Văn Cận bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Anh.
Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại có luật sư Đậu Thị Quyên và Đỗ Ngọc Thanh.
Tòa triệu tập 4 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và một người làm chứng tới phiên tòa, trong đó có Đ.T.P.A., người yêu cũ của Nguyễn Đức Anh.
Trước phiên tòa, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình các bị hại cho biết ông N.V.Q. (40 tuổi), nạn nhân sống sót trong vụ án, chưa thể trực tiếp tham dự phiên tòa do tình trạng sức khỏe và tâm lý chưa cho phép.
Gia đình ông Q. đã làm các thủ tục cần thiết để anh trai của ông đại diện tham gia phiên tòa.

Theo cáo trạng, do bị Đ.T.P.A. (17 tuổi) chia tay, trong cuộc nhậu vào chiều tối 2/9, Đức Anh nói với nhóm bạn về ý định giết người yêu để trả thù.
Sau cuộc nhậu, Đức Anh nhờ một người bạn chở đi và nói dối rằng mình đi đòi nợ. Trên đường đi, bị cáo quay về phòng trọ lấy hung khí. Sau đó, Đức Anh nhờ bạn chở đi quanh nhà P.A. 3 lần để tìm cách đột nhập. Thấy vậy, người bạn can ngăn và chở Đức Anh về nhà.
Rạng sáng 3/9, Đức Anh mang theo hung khí, một mình chạy xe máy quay lại nhà P.A và tìm cách trèo vào nhà. Khi bị cha của người yêu cũ phát hiện và dọa báo công an, Đức Anh quay xuống.
Lúc này, Đức Anh phát hiện có thể trèo từ nhà hàng xóm sang nhà P.A. nên đột nhập vào nhà ông N.V.Q. (40 tuổi).
Sau khi mở cửa tầng 2 rồi đi xuống tầng trệt, Đức Anh bị ông Q. phát hiện. Bị cáo rút hung khí truy sát ông Q., sau đó lần lượt tấn công vợ và 2 con của ông.
Vụ án khiến vợ và 2 con ông Q. (11 tuổi và 1 tuổi) tử vong tại chỗ. Riêng ông Q. bị thương nặng, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 76%.