Phạm Thoại bị phạt do cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
(GDTĐ) - Ngày 4/8, Bộ Xây dựng đang tổ chức lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ để trình Chính phủ xem xét. Trong đó, nhiều hành vi vi phạm của cá nhân và doanh nghiệp vận tải được đề xuất tăng nặng mức xử phạt.
Cơ quan chức năng xác định, người phụ nữ này đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận sai sự thật về số lượng người tử vong trong vụ lật tàu du lịch.
Làm việc tốt hoặc đọc câu chuyện trong sách rồi viết cảm nhận là một trong những hình thức xử phạt được nhiều cơ sở giáo dục tại TP Hồ Chí Minh áp dụng...