Xuyên đêm lắp đặt trận địa pháo kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam
Lương Ý/ VTC News•07/04/2025 08:59
Lực lượng quân đội xuyên đêm lắp đặt 15 khẩu pháo bên Bến Bạch Đằng, chuẩn bị cho lễ bắn đại bác chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam.
Khuya 6/4, lực lượng quân đội tổ chức vận chuyển 15 khẩu pháo từ Đồng Nai về khu vực Bến Bạch Đằng (Quận 1, TP.HCM) để phục vụ cho lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Đoàn xe chuyên dụng của lực lượng quân đội chở pháo được hộ tống bởi lực lượng chức năng, di chuyển trong đêm để đảm bảo an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến giao thông.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khoảng 23h24 ngày 6/4, đoàn xe chuyên dụng chở pháo đã có mặt khu vực Bến Bạch Đằng (Quận 1, TP.HCM).
Theo quan sát, mỗi khẩu pháo được vận chuyển cẩn thận, bố trí đều trên các xe tải quân sự. Ngay khi đến TP.HCM, lực lượng quân đội khẩn trương lắp đặt tại khu vực quy hoạch pháo lễ ở Bến Bạch Đằng.
Việc lắp đặt được triển khai xuyên đêm nhằm kịp tiến độ chuẩn bị cho các hoạt động chào mừng sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước.
Lực lượng quân đội di chuyển khẩu pháo ra khỏi xe chuyên dụng để chuẩn bị bố trí trận địa pháo lễ dịp 30/4 sắp tới.
Lực lượng quân đội xuyên đêm vận chuyển, lắp đặt trận địa pháo chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Để tạo nên không khí trang trọng cho sự kiện đặc biệt này, 15 khẩu pháo được đặt ngay ngắn trên nền thảm đỏ, dọc theo bờ sông Sài Gòn tại khu vực Bến Bạch Đằng. Việc sử dụng thảm đỏ không chỉ góp phần tăng tính thẩm mỹ mà còn thể hiện sự trang nghiêm, tôn vinh ý nghĩa lịch sử của lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Được biết, mỗi khẩu pháo có trọng lượng đến 4 tấn.
Xung quanh khu vực bố trí 15 khẩu pháo, lực lượng chức năng dựng rào chắn, kiểm soát nghiêm ngặt người và phương tiện ra vào.
Công tác đảm bảo an toàn, kỹ thuật, cũng như an ninh khu vực diễn ra lắp đặt đang được lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo nghi lễ diễn ra trang trọng, tuyệt đối an toàn.
Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước sẽ có hoạt động diễu binh, diễu hành với khoảng 13.000 người, bắn 21 phát đại bác trên nền Quốc thiều Việt Nam. Đặc biệt, lực lượng không quân sẽ sử dụng các loại máy bay trực thăng, Yak-130, Su-30MK2, để bay chào mừng sự kiện lịch sử này.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sáng 20/12 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn quốc gia phát triển Kinh tế số và xã hội số lần thứ 3 với “Phát triển kinh tế số, xã hội số toàn diện, bao trùm - Đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026 - 2030”.
Kiểm định chất lượng giáo dục đại học đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam, nhưng giá trị cải tiến thực chất của nó lại chưa tương xứng. Khi kiểm định bị hiểu như một thủ tục tuân thủ hay công cụ quảng bá, thay vì cơ chế cải tiến, câu hỏi đặt ra không phải là làm nhiều hay ít, mà là làm đúng bản chất hay chưa.
(GDTĐ) - Khi nhu cầu đánh giá năng lực tiếng Anh không còn dừng lại ở việc “có chứng chỉ”, mà hướng tới sự chính xác, khách quan và khả năng phản ánh năng lực sử dụng ngôn ngữ trong thực tiễn, các kỳ thi ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế ngày càng được quan tâm. Aptis ESOL đang dần trở thành chứng chỉ đánh giá năng lực tiếng Anh đáng tin cậy, được chuẩn hóa quốc tế và phù hợp với khung pháp lý tại Việt Nam.
Trừ trường hợp tuyển dụng theo diện thu hút và cấp học đặc thù, còn lại theo chỉ đạo của người đứng đầu chính quyền tỉnh Nghệ An, thí sinh tham gia kỳ thi tuyển dụng giáo viên các cấp trên địa bàn phải thi viết, bảo đảm chất lượng, nghiêm túc.
Sáng 20/12 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn quốc gia phát triển Kinh tế số và xã hội số lần thứ 3 với “Phát triển kinh tế số, xã hội số toàn diện, bao trùm - Đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026 - 2030”.
Kiểm định chất lượng giáo dục đại học đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam, nhưng giá trị cải tiến thực chất của nó lại chưa tương xứng. Khi kiểm định bị hiểu như một thủ tục tuân thủ hay công cụ quảng bá, thay vì cơ chế cải tiến, câu hỏi đặt ra không phải là làm nhiều hay ít, mà là làm đúng bản chất hay chưa.