Chương trình “Sống sau lũ” mùa 3 đã trao tặng 100 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Từ ngày 8-10/5, chương trình “Sống sau lũ” mùa 3 do Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Câu lạc bộ Thiện nguyện An Phúc, Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 5, Quân khu 7 cùng các đơn vị đồng hành tổ chức trao tặng 100 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ.
Hoạt động được triển khai trong bối cảnh nhiều địa phương tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Lâm Đồng vẫn đang khắc phục hậu quả sau các đợt bão lũ năm 2025. Thiên tai khiến nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi nhà cửa hư hỏng, sản xuất bị ảnh hưởng, nguồn thu nhập suy giảm.
Đối với học sinh vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khó khăn kinh tế cùng điều kiện đi lại xa xôi khiến việc đến trường thêm vất vả. Nhiều em phải đi bộ vài cây số hoặc phụ thuộc vào sự đưa đón của người thân, đặc biệt trong mùa mưa lũ.

Tại Trường Tiểu học và THCS Sơn Thành Tây (Đắk Lắk), em H’Hạ, học sinh lớp 6B, dân tộc Ba Na, cho biết, trước đây việc đi học rất vất vả, nhất là vào những ngày mưa đường trơn trượt. “Được nhận xe đạp em rất vui. Từ nay, đường đến trường thuận tiện hơn, em sẽ cố gắng học thật tốt”, H’Hạ chia sẻ.
Theo thầy Nguyễn Như Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Sơn Thành Tây, những chiếc xe đạp có ý nghĩa thiết thực đối với học sinh vùng khó, đặc biệt là trẻ dân tộc thiểu số.
Không chỉ hỗ trợ học sinh, chương trình “Sống sau lũ” mùa 3 còn trao tặng 63 con bò giống cùng hơn 55.000 con gà, vịt giống cho người dân tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Lâm Đồng với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng.
Anh Nguyễn Hoài Đảm, Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam, cho biết, bên cạnh hỗ trợ người dân khôi phục sinh kế, chương trình mong muốn tạo điều kiện để học sinh vùng lũ tiếp tục đến trường sau thiên tai.
“Chúng tôi hy vọng những chiếc xe đạp được trao sẽ giúp các em đi học thuận lợi hơn, có thêm động lực để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ học tập”, anh Nguyễn Hoài Đảm chia sẻ.

Theo ông Chu Việt Hà, Chủ tịch Câu lạc bộ Thiện nguyện An Phúc, khi xây dựng chương trình, các đơn vị luôn quan tâm đến hai nhóm hỗ trợ: sinh kế cho hộ dân và điều kiện học tập cho trẻ em.
“Thiên tai ảnh hưởng đến cả gia đình, nhưng trẻ em là nhóm rất dễ bị tác động âm thầm. Khi cha mẹ mất nguồn thu, việc học của các cháu có thể bị gián đoạn hoặc thiếu thốn hơn. Vì vậy, chúng tôi muốn dành một phần nguồn lực để hỗ trợ học sinh nghèo, dân tộc thiểu số bằng những món quà thiết thực như xe đạp, giúp các cháu đến trường đều hơn”, ông Chu Việt Hà nói.
Theo Ban tổ chức, chương trình hướng tới mục tiêu hỗ trợ cả trước mắt và lâu dài cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trong đó ưu tiên giúp học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số duy trì việc học, không bị gián đoạn bởi khó khăn sau bão lũ.