13 câu lạc bộ tiếng Anh tiểu học của Phú Thọ tranh giải tỉnh

Long Anh | 16/02/2023, 16:58
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 16/2, Sở GD&ĐT Phú Thọ tổ chức giao lưu các Câu lạc bộ tiếng Anh cấp tỉnh dành cho học sinh tiểu học năm học 2022-2023.

Tham gia giao lưu có 13 câu lạc bộ (CLB) tiếng Anh đến từ 13 Phòng Giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Cuộc giao lưu nhằm giúp học sinh tiểu học có thể sử dụng ngoại ngữ và thực hành kỹ năng giao tiếp một cách tự nhiên và hiệu quả. Đồng thời là dịp để giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm học ngoại ngữ cho giáo viên và học sinh. Qua đó, tạo dựng sân chơi lành mạnh, sôi nổi và bổ ích, làm phong phú đời sống sinh hoạt tập thể trong trường học.

Nội dung giao lưu gồm: Kiến thức ngôn ngữ, hiểu biết về văn hóa, con người, thiên nhiên,... trên nền kiến thức phổ thông được học sinh thể hiện qua các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Anh.

Hình thức tổ chức gồm hai phần thi. Phần 1 là Nhà hùng biện nhí, mỗi CLB cử một thành viên tham gia hùng biện bốc thăm chủ đề, thực hiện nội dung hùng biện và trả lời câu hỏi phụ của Ban Giám khảo. Phần 2 là Siêu nhí đấu trí, tất cả các thành viên CLB tham gia thi đấu trong vòng thi Siêu nhí đấu trí với các câu hỏi do chương trình biên soạn. Các câu hỏi xoay quanh các kiến thức trong chương trình tiểu học và hiểu biết xã hội bằng tiếng Anh.

13 câu lạc bộ tiếng Anh tiểu học của Phú Thọ tranh giải tỉnh ảnh 1

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các Câu lạc bộ tham gia giao lưu

Kết thúc giao lưu, Ban tổ chức trao giải cá nhân Siêu nhí đấu trí cho 29 cá nhân, trong đó có 6 cá nhân đạt giải Nhất. Danh sách học sinh đạt giải Nhất gồm: Đại Khôi Nguyên, học sinh Trường Tiểu học Gia Cẩm, thành phố Việt Trì; em Nguyễn Quang Huy, học sinh Trường Tiểu học Tân Phượng, huyện Đoan Hùng; em Nguyễn Tuấn Phong và em Hoàng Sơn Tùng, học sinh Trường Tiểu học Supe, huyện Lâm Thao; em Đỗ Tiến Đạt, học sinh Trường Tiểu học Cự Thắng và em Nguyễn Thanh Phương, học sinh Tiểu học Võ Miếu 2, huyện Thanh Sơn.

13 câu lạc bộ tiếng Anh tiểu học của Phú Thọ tranh giải tỉnh ảnh 2

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Phsu Thọ trao giải Nhất phần thi Siêu nhí đấu trí cho 6 cá nhân

Ngoài ra, Ban tổ chức trao giải Hùng biện cho 13 học sinh. Trong đó có 1 giải Nhất thuộc về em Lê Khánh Chi, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, thành phố Việt Trì. Trao giải tập thể cho 13 phòng GD&ĐT, trong đó có một giải Nhất thuộc về phòng GD&ĐT huyện Phù Ninh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
13 câu lạc bộ tiếng Anh tiểu học của Phú Thọ tranh giải tỉnh