Đặc biệt, có 45 công trình ven biển vi phạm về đất đai, đây là những trường hợp vi phạm kéo dài từ nhiều năm trước, phát sinh mới 4 trường hợp đã lập hồ sơ xử lý vi phạm.
Lãnh đao TP Vũng Tàu cùng các phòng, ban liên quan kiểm tra thực tế các công trình ven biển
Để làm căn cứ xử lý, UBND phường 5 đã thuê đo đạc và xác định ranh giới đất công, mời các chủ công trình đến làm việc. Trong số 45 công trình này thì có 21 trường hợp phải tiến hành cưỡng chế.
Phòng Quản lý đô thị TP Vũng Tàu cho biết, 45 công trình vi phạm ven biển rất phức tạp, trải qua 15 năm với nhiều thay đổi về đối tượng vi phạm, hiện trạng sử dụng đất, hồ sơ cũ bị thất lạc, công chức, lãnh đạo phụ trách đã nghỉ hoặc chuyển công tác gây khó khăn cho việc xử lý.
Lãnh đạo UBND TP Vũng Tàu cũng đã nhiều lần trực tiếp kiểm tra hiện trạng, làm việc với UBND các phường và chỉ đạo giải quyết. Phòng quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường TP Vũng Tàu cũng trực tiếp kiểm tra hàng tuần và đột xuất, chuyển thông tin, hướng dẫn về cho UBND các phường và tới đây sẽ kiên quyết xử lý.