(GDTĐ) - Trong khi phần lớn các trường đại học lớn tại TP.HCM dự kiến giữ ổn định phương thức tuyển sinh năm 2026, thì một số cơ sở đã có động thái điều chỉnh để tăng tính toàn diện và phù hợp với xu hướng đổi mới giáo dục.
Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho biết, phương án tuyển sinh của trường năm 2026 sẽ không có nhiều thay đổi so với các năm trước. Phần lớn chỉ tiêu vẫn được phân bổ cho phương thức xét tuyển tổng hợp, dựa trên nhiều tiêu chí như điểm thi (bao gồm cả điểm tốt nghiệp THPT, học bạ và điểm thi đánh giá năng lực), kết quả học tập và thành tích trong các hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật. Các điều chỉnh nếu có sẽ chủ yếu mang tính kỹ thuật, như thay đổi hệ số tính điểm thành phần hoặc điểm ưu tiên cộng thêm.
Trong khi đó, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM là đơn vị duy nhất trong nhóm có động thái điều chỉnh phương thức tuyển sinh. Dự kiến, từ năm 2026, trường sẽ tích hợp các hình thức xét tuyển như điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực, học bạ và thành tích nổi bật thành một phương thức xét tuyển tổng hợp chính thức, thay vì triển khai riêng lẻ như trước. Điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm đánh giá năng lực sẽ được tăng trọng số. Tỷ lệ cụ thể sẽ được công bố sau khi trường hoàn tất tính toán. Cách xét tuyển tổng hợp sẽ giúp đánh giá thí sinh một cách toàn diện, công bằng hơn và đảm bảo phù hợp với tiêu chí tuyển chọn của nhà trường.
Trường Đại học Công thương TP.HCM vẫn giữ ổn định năm phương thức tuyển sinh trong năm tới, gồm: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, kết hợp học bạ với điểm đánh giá năng lực chuyên biệt của Đại học Sư phạm TP.HCM và tuyển thẳng. Tuy nhiên, đại diện nhà trường cho biết từ năm 2028, xét tuyển tổng hợp có thể trở thành phương thức chính.
Hai trường khác là Đại học Tài chính - Marketing và Đại học Ngân hàng TP.HCM cũng dự kiến không thay đổi nhiều về cách xét tuyển. Ngoài phương thức tuyển thẳng, Trường Tài chính - Marketing tiếp tục áp dụng các hình thức như xét điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, cũng như điểm kỳ thi đầu vào đại học V-SAT. Trong khi đó, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM giữ các phương thức tương tự, nhưng không xét điểm từ kỳ thi đánh giá năng lực.
Theo yêu cầu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo tại hội nghị giáo dục đại học tổ chức giữa tháng 9, các trường phải công bố phương thức tuyển sinh năm tới trong tháng 10 này, sớm hơn nhiều so với thông lệ các năm (thường là vào tháng 3). Đây được xem là một bước đi nhằm tăng tính minh bạch, giúp thí sinh có thêm thời gian chuẩn bị và định hướng rõ ràng hơn cho hành trình vào đại học.
Bộ hiện cũng đang lấy ý kiến về nhiều thay đổi trong quy chế tuyển sinh, bao gồm việc có nên duy trì xét học bạ và có cần giới hạn số nguyện vọng đăng ký của thí sinh hay không. Năm 2025, cả nước có khoảng 852.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Trong đó, hơn 42,2% sử dụng học bạ làm phương thức xét tuyển. Tuy nhiên, chỉ khoảng 625.500 thí sinh nhập học trong tổng số hơn 773.200 em trúng tuyển. Điểm chuẩn đại học năm 2025 dao động từ 13 đến 30 điểm, với mức trung bình là 19,11 – giảm khoảng 3 điểm so với kỳ tuyển sinh năm 2024.
Việc các trường đại học chủ động công bố sớm phương án tuyển sinh, cũng như xu hướng kết hợp nhiều tiêu chí đánh giá, cho thấy sự chuyển mình rõ nét của giáo dục đại học Việt Nam – hướng tới việc tuyển sinh toàn diện, linh hoạt và phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh mới.