60 thanh niên lãnh án vì đánh nhau, làm loạn đường phố Hải Dương

18/01/2024, 06:12
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

60 thanh niên cầm hung khí làm loạn đường phố Hải Dương hồi cuối năm 2022 lãnh án về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngày 17-1, sau hai ngày xét xử, TAND TP Hải Dương đã tuyên phạt 60 bị cáo trong vụ gây rối trật tự công cộng hồi giữa tháng 12-2022 tại TP Hải Dương.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Phi Trường, 19 tuổi, trú tại phường Hoàng Tiến, TP Chí Linh 27 tháng tù; Bùi Đức Anh, 19 tuổi, trú tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh 24 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Cùng tội danh này, có 22 bị cáo bị xử phạt từ 18-34 tháng tù, 32 bị cáo khác bị xử phạt từ 18-25 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Ba bị cáo bị áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng trong 18 tháng.

Cũng trong vụ án này, HĐXX tuyên phạt Vũ Đình Huân, 18 tuổi, trú tại phường Phương Đông, TP Uông Bí, Quảng Ninh 39 tháng tù về tội cướp tài sản.

Các thanh niên trong vụ gây rối trật tự công cộng hồi cuối năm 2022 ở TP Hải Dương lĩnh án. Ảnh: AV

Các thanh niên trong vụ gây rối trật tự công cộng hồi cuối năm 2022 ở TP Hải Dương lĩnh án. Ảnh: AV

Theo cáo trạng, do mẫu thuẫn từ trước với một nhóm nam thanh niên ở TP Hải Dương, Nguyễn Phi Trường và Bùi Đức Anh đã nhờ bạn rủ thêm người ở các địa phương như Quảng Ninh, TP Chí Linh, huyện Nam Sách, huyện Thanh Hà đến TP Hải Dương để đánh nhau với nhóm thanh niên trên.

Khoảng 21 đến 22 giờ ngày 17-12-2022, trên nhiều tuyến phố khác nhau tại địa bàn TP Hải Dương, Nguyễn Phi Trường cùng hàng chục thanh niên khác chở nhau bằng xe mô tô, đi dàn hàng ngang với tốc độ cao.

Ngoài điểm cầu TAND TP Hải Dương, phiên toà còn mở xét xử tại điểm cầu Trại tạm giam công an tỉnh Hải Dương. Ảnh: AV

Ngoài điểm cầu TAND TP Hải Dương, phiên toà còn mở xét xử tại điểm cầu Trại tạm giam công an tỉnh Hải Dương. Ảnh: AV

Nhóm này lạng lách đánh võng, bấm còi xe gây ồn ào đồng thời hò hét, giơ các hung khí lên đe dọa người đi đường, gây hỗn loạn các tuyến phố.

Sau đó, nhóm này sử dụng vỏ chai bia thủy tinh ném nhau với một nhóm thanh niên tại khu vực trước cửa quán cà phê ở số 125 Bạch Đằng, phường Trần Phú, TP Hải Dương và sử dụng vỏ chai bia, dao, kiếm, đinh ba đuổi, đâm, ném nhau với nhóm thanh niên khác tại số 77 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương.

Trong quá trình đuổi đánh nhau, Vũ Đình Huân đã dùng kiếm đuổi đánh anh Nguyễn Phú T. và chiếm đoạt của anh T. 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone XS trị giá hơn 1,7 triệu đồng.

Theo HĐXX, trong vụ án gây rối trật tự công cộng, Nguyễn Phi Trường, Trần Hoàng Hà, Bùi Đức Anh, Lê Huy Hoàng, Bùi Đình Linh là những người xúi giục; các bị cáo khác đồng phạm với vai trò là những người thực hành. Riêng bị cáo Vũ Đình Huân phải chịu trách nhiệm hình sự độc lập về hành vi cướp tài sản.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
60 thanh niên lãnh án vì đánh nhau, làm loạn đường phố Hải Dương