88 giáo viên ở Sơn La được công nhận chủ nhiệm lớp giỏi

Hà Hoàng | 12/05/2023, 15:29
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La vừa tổng kết Hội thi và công nhận 88 giáo viên tiểu học chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh năm học 2022 - 2023.

Ngày 12/5, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La tổng kết Hội thi giáo viên tiểu học chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh năm học 2022 - 2023.

Tại Hội thi, 100 giáo viên đã thực hiện 2 nội dung gồm: Trình bày một biện pháp để nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân tại cơ sở giáo dục; thực hành một tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết hoạt động trải nghiệm. Qua 2 phần thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn 88 giáo viên tiêu biểu được cấp chứng nhận chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh lần thứ nhất, năm học 2022 - 2023.

88 giáo viên ở Sơn La được công nhận chủ nhiệm lớp giỏi ảnh 1

Toàn cảnh buổi tổng kết.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các giáo viên dự thi có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt, luôn có ý chí phấn đấu, vươn lên, tác phong sư phạm chuẩn mực, tự tin, gần gũi học sinh.

Nhiều giáo viên có kỹ năng bao quát trong lớp; bình tĩnh, chủ động xử lý tốt tình huống sư phạm, sự cố xảy ra trong giờ học, khéo léo gợi mở học sinh, động viên các em hứng thú học tập. Bên cạnh đó, giáo viên còn có kỹ năng thực hiện thao tác nhuần nhuyễn, kết hợp hài hòa giữa phương pháp truyền thống và hiện đại.

Đối với phần thi thực hành tiết dạy, giáo viên đã tổ chức cho học sinh tham gia vào hoạt động học tập, trải nghiệm. Từ đó để các em mạnh dạn, tự tin thể hiện bản thân, bày tỏ tình cảm yêu thương tới người thân trong gia đình và bạn bè. Các nội dung trải nghiệm, liên hệ thực tế được quan tâm, lồng ghép trong mỗi hoạt động, gắn trách nhiệm với các hành vi, cách ứng xử, giáo dục kỹ năng sống; sử dụng nhiều hình ảnh, câu chuyện gắn với thực tế để giáo dục học sinh.

88 giáo viên ở Sơn La được công nhận chủ nhiệm lớp giỏi ảnh 2

PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại phần thi trình bày biện pháp, giáo viên đã mô tả được thực trạng những vẫn đề còn hạn chế trong công tác chủ nhiệm lớp tại trường. Qua đó, đưa ra cách làm mới, giúp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm. Các biện pháp đều minh chứng cụ thể về sự tiến bộ của lớp trong công tác chủ nhiệm. Qua phần trình bày báo cáo giải pháp, nhiều giáo viên đã thể hiện được sự tự tin, khả năng tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo trong việc tìm và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dạy học tại đơn vị.

Tuy nhiên, một số giáo viên tổ chức hoạt động giáo dục còn lúng túng, chưa tạo được hứng thú học tập của học sinh. Một số biện pháp còn chung chung, chưa thể hiện rõ vai trò của giáo viên chủ nhiệm, chưa đánh giá được mức độ tác động của các biện pháp đối với sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện.

88 giáo viên ở Sơn La được công nhận chủ nhiệm lớp giỏi ảnh 3

Sở GD&ĐT đã tặng Bằng khen cho những giáo viên có thành tích xuất sắc.

PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La nhận định, việc tổ chức hội thi nhằm khơi dậy niềm đam mê, yêu nghề, yêu trò của các thầy cô giáo cấp Tiểu học. Đây là hoạt động giáo dục cần được các nhà trường quan tâm, bởi công tác chủ nhiệm lớp là một yếu tố có tính quyết định đến chất lượng công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Đồng thời, tạo niềm tin tưởng của gia đình, xã hội đối với nhà trường.

Theo ông Nguyễn Huy Hoàng, qua hội thi, ngành giáo dục sẽ chọn ra những giáo án, tiết dạy, biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm lớp xuất sắc đăng tải tại Cổng thông tin của Sở. Qua đó, giáo viên có thể tham khảo, vận dụng nhằm tạo sự lan tỏa kết quả Hội thi đến các nhà trường, cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh.

Bài liên quan
Ngành giáo dục Sơn La trao 171 giải cho học sinh tại Hội thi viết chữ đẹp
Ngày 19/4, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La tổ chức tổng kết Hội thi viết chữ đẹp và trao 171 giải cho học sinh tiểu học cấp tỉnh lần thứ IV, năm học 2023 - 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
88 giáo viên ở Sơn La được công nhận chủ nhiệm lớp giỏi