Đạt điểm tuyệt đối ở hai môn Lịch sử và Địa lí, Vy Kim Chi mong muốn đặt nguyện vọng vào ngành sư phạm để hiện thực hóa ước mơ “cõng chữ lên non”.
Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, em Vy Kim Chi, học sinh lớp 12B, Trường PT DTNT THCS & THPT Lộc Bình, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, xuất sắc trở thành Á khoa khối C00 của tỉnh Lạng Sơn với số điểm 8,5 môn Ngữ Văn và 2 điểm 10 tuyệt đối ở môn Lịch Sử và Địa lí.
Nữ sinh chia sẻ không bất ngờ lắm về 2 điểm 10 vì đã xem trước đáp án sau khi thi, duy chỉ có môn Ngữ văn không được như Chi mong đợi vì đã đặt kỳ vọng cao hơn 0,5 điểm. Tuy nhiên, thành tích Á khoa tỉnh làm em bất ngờ hơn cả.
“Ngày biết kết quả, em vỡ òa trong hạnh phúc. Em xúc động báo tin cho gia đình, thầy cô, bạn bè và tất cả đều mừng rỡ và chúc mừng cho em. Để có được kết quả như ngày hôm nay không chỉ dựa vào năng lực của bản thân mà còn là sự dìu dắt của thầy cô, sự động viên, đồng hành của gia đình. Em biết ơn và trân trọng điều đó”, Kim Chi chia sẻ.
Trước đó, bố mẹ nữ sinh lo lắng sợ em không đủ điểm đỗ vào các trường công top đầu, nhưng được thầy cô luôn động viên Chi và bố mẹ vững tin vào năng lực và sự cố gắng của em, đặc biệt là khi Chi luôn miệt mài ôn tập đội tuyển học sinh giỏi môn Ngữ văn nên cấu trúc đề mới không làm nữ sinh quá bất ngờ.
Chia sẻ về ngày thi đầu tiên với môn Ngữ văn, Chi cho biết ban đầu khá bối rối vì đề văn đề cập tới vấn đề mang tính thời sự nóng hổi. Do đó nữ sinh đã dành phần lớn thời gian tập trung phân tích các khía cạnh mà đề bài nhắc tới ra nháp trước, sau đó mới vận dụng kiến thức xã hội để nêu ra những quan điểm, góc nhìn cá nhân vào bài làm.
Đặc biệt, Kim Chi tâm đắc với dẫn chứng lấy từ sự kiện 50 năm kỷ niệm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nữ sinh cho biết liên hệ sự kiện diễu binh diễu hành tại thành phố mang tên Bác thu hút đông đảo người dân mọi miền tổ quốc và người Việt tại nước ngoài cùng hướng về bầu trời Tổ quốc là minh chứng rõ nét cho tình yêu quê hương, đất nước dù ở bất kỳ đâu.
Với 2 môn còn lại, Chi xử lý các câu hỏi tương đối nhanh, khoảng 20 đến 25 phút cho mỗi đề, thời gian còn lại để rà soát lỗi sai. Trong đó ở môn Địa lí, phần địa lý xã hội và tính toán nữ sinh làm khá tốt, chỉ phân vân ở 2 ý địa lý tự nhiên phần thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa, rất may khi còn 5 phút cuối, Chi vẫn kịp phân tích ý và chọn đúng đáp án. Tương tự với môn Lịch sử, nữ sinh cũng gặp khó ở câu vận dụng cao yêu cầu chọn đúng sai về chủ đề ngoại giao của Việt Nam, nhưng sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại đã chọn đúng đáp án chính xác.
Được biết, từ nhỏ Vy Kim Chi đã yêu thích văn học, em thường xuyên tìm đọc nhiều bộ sách văn học và ấn tượng với nhiều cây bút của ngành văn học Việt Nam hiện đại. Sau khi tập tành viết văn, nữ sinh quyết tâm tham gia vào đội tuyển ôn thi học sinh giỏi của trường suốt 7 năm liền, trong đó có nhiều năm đạt giải cấp tỉnh.
Với thành tích đó cùng số điểm đáng mơ ước trong kỳ thi vừa qua, nữ sinh thổ lộ mong muốn đặt nguyện vọng vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ngành sư phạm văn để viết tiếp giấc mơ với văn học, cũng là mong muốn của cha mẹ Chi.
“Ngành sư phạm rất quan trọng bởi giáo dục là một trong những yếu tố then chốt quyết định sự phát triển. Nhu cầu tuyển dụng giáo viên ở các cấp học vẫn còn rất lớn, đặc biệt là ở các vùng khó khăn, giúp sinh cơ hội việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp rộng mở hơn. Em học tập với mong muốn học sinh mảnh đất Lạng Sơn có nhiều cơ hội phát triển hơn”, nữ sinh chia sẻ và cho biết thêm cũng rất hứng thú với những ngành cởi mở, hướng ngoại như báo chí, du lịch.
Chia sẻ về dự định sau khi lên đại học, Kim Chi cho biết không quá đặt nặng mục tiêu tham gia năng nổ vào các hoạt động xã hội mà sẽ tập trung chủ yếu cho việc học, đồng thời rèn luyện thêm một môn ngoại ngữ để đa dạng hóa tiếp thu kiến thức chuyên môn.
Bà Nguyễn Thị Phương Hảo - Hiệu trưởng Trường PT DTNT THCS và THPT Lộc bình (Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) chia sẻ: Chi là một học sinh dân tộc Nùng, em trúng tuyển vào Trường PT DTNT THCS và THPT Lộc Bình từ năm lớp 6. Trong suốt 7 năm học tại trường, em luôn là một học sinh có nhiều cố gắng vươn lên trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ. Kết quả học tập luôn đạt Giỏi, kết quả rèn luyện đạt Tốt. Em là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi môn Ngữ văn, từng đạt giải Ba cấp tỉnh; tham gia cuộc thi Khởi nghiệp cấp tỉnh đạt giải Nhì.
Kết quả thi tốt nghiệp năm 2025, với 2 điểm 10 ở môn Lịch sử và Địa lí, 8,5 điểm môn Ngữ văn, em trở thành thủ khoa ở khối C00, trở thành niềm tự hào của các thầy cô giáo và của cha mẹ, là tấm gương cho các em học sinh thế hệ sau nỗ lực phấn đấu nâng cao thành tích học tập cá nhân đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.