Bắc Giang bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên

Đăng Chung | 23/08/2022, 20:33
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Ngày 23/8, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Bắc Giang tổ chức Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên năm 2022.

Ông Hoàng Ngọc Thanh - Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố Bắc Giang về dự.

Khai mạc hội nghị, ông Đoàn Trọng Hiếu - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Bắc Giang nhấn mạnh, việc tổ chức bồi dưỡng chính trị hè hằng năm là đợt sinh hoạt chính trị trước thềm năm học mới và có ý nghĩa quan trọng, thiết thực đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành giáo dục và đội ngũ giáo viên trên địa bàn thành phố trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển GD&ĐT.

Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo, thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ trong năm học 2022 - 2023.

Qua hội nghị giúp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và giáo viên nắm vững những nội dung cơ bản, những quan điểm mới của Đảng trong các nghị quyết của Đảng, cũng như các vấn đề chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Bắc Giang: Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên ảnh 1
Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, học viên được nghe Đại tá Lê Ngọc Đỉnh - báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương và Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Trong đó, có chuyên đề toàn khóa năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Phái, Phó trưởng phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang bày tỏ, đây là đợt sinh hoạt chính trị trước thềm năm học mới, có ý nghĩa quan trọng, thiết thực đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành giáo dục và đội ngũ giáo viên trên địa bàn thành phố trong thực hiện nhiệm vụ GD&ĐT.

Phó trưởng phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang đề nghị đại biểu tham gia hội nghị cần quán triệt, triển khai nội dung hội nghị tới tất cả giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường. Thông qua công tác bồi dưỡng chính trị, giúp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và giáo viên nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo. Qua đó, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ trong năm học 2022 - 2023, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Bài liên quan
Học sinh trường THPT Sơn Động số 3 Bắc Giang vào Đảng
Với 3 năm có thành tích xuất sắc trong học tập, nhận giấy khen của Đảng bộ huyện Sơn Động, giải Nhì cuộc thi “Bắc Giang - Hành trình lịch sử văn hóa năm thứ 7”..., em Bùi Thị Phúc trở thành đảng viên của Chi bộ trường THPT Sơn Động số 3 (Bắc Giang).

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắc Giang bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên