Giáo dục

Bắc Giang dự kiến công bố điểm thi vào lớp 10 THPT ngày 17/6

06/06/2024 08:08

Sở GDĐT Bắc Giang cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 diễn ra an toàn, nghiêm túc, dự kiến công bố điểm vào ngày 17/6.

Sáng 6/6, Văn phòng Sở GDĐT Bắc Giang cho biết, Sở vừa có báo cáo tổ chức thực hiện kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 -2025, Bắc Giang có 22.859 thí sinh đăng ký dự thi (tang 3138 thí sinh so với năm 2023). Trong đó thí sinh đăng ký dự thi vào THPT chuyên là 1265. Các trường THPT không chuyên thi ngày 3 - 4/6; trường THPT Chuyên Bắc Giang thi ngày 5/6.

Bắc Giang tổ chức 37 Hội đồng Coi thi lớp 10 THPT không chuyên với 959 phòng thi và 1 Hội đồng Coi thi THPT Chuyên với 47 phòng thi. Sở GDĐT chỉ đạo các hội đồng coi thi xây dựng kế hoạch cụ thể về việc chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất (khu vực thi, phòng thi, phòng chờ, các phòng chức năng phục vụ kỳ thi, nhất là các quy định như phòng bảo quản đề thi, bài thi, tủ đựng đề thi, tủ đựng bài thi, lắp camera đúng nơi quy định, văn phòng phẩm,...); bố trí nơi ăn, nghỉ cho cán bộ, giáo viên đến làm thi.

Sở GDĐT điều động 3.241 thành viên làm nhiệm vụ coi thi và phục vụ công tác coi thi. Trong đó, Chủ tịch Hội đồng 38 người; Phó Chủ tịch Hội đồng 76 người và thư ký Hội đồng là 150 người.

Đối với THPT không chuyên: Số thí sinh dự thi môn Ngữ văn là 22.747 (tỷ lệ 99,43%), vắng 131 thí sinh (trong đó 2 tuyển thẳng, còn lại không lý do). Có 4 thí sinh vi phạm quy chế thi trong buổi thi môn Ngữ văn tại Hội đồng thi Trường THPT Cẩm Lý (Lục Nam), THPT Hiệp Hòa số 2, THPT Lạng Giang số 1, THPT Lý Thường Kiệt (thị xã Việt Yên).

Môn tiếng Anh có 22.724 thí sinh dự thi (tỷ lệ 99,41%), vắng 135 thí sinh (trong đó 2 tuyển thẳng, 4 thí sinh vi phạm quy chế thi từ môn Ngữ văn, số còn lại không lý do).

Môn Toán, có 22.719 thí sinh dự thi (đạt tỷ lệ 99.39%), vắng 140 thí sinh (trong đó 2 tuyển thẳng, 4 thí sinh vi phạm quy chế thi từ môn Ngữ văn, số còn lại không lý do).

Đối với Hội đồng thi tuyển sinh THPT chuyên:

Buổi sáng thí sinh dự thi 517 (tỷ lệ 97,36%), vắng 14 thí sinh không có lý do. Buổi chiều có 721 thí sinh dự thi (tỷ lệ 98,36%), vắng 13 thí sinh không có lý do. Tại Hội đồng thi tuyển sinh THPT chuyên, không có cán bộ, thí sinh vi phạm quy chế thi.

Ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, phần coi thi, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Sở GD&ĐT dự kiến công bố điểm thi vào ngày 17/6.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/bac-giang-du-kien-cong-bo-diem-thi-vao-lop-10-thpt-ngay-176-post686407.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/bac-giang-du-kien-cong-bo-diem-thi-vao-lop-10-thpt-ngay-176-post686407.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    7 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    7 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    13 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    6 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    6 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắc Giang dự kiến công bố điểm thi vào lớp 10 THPT ngày 17/6