Bắc Ninh và Quảng Ninh trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục

Đăng Chung | 10/08/2022, 17:29
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 10/8, Đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Ninh do bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tại tỉnh Bắc Ninh.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Vương Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh; ông Nguyễn Thế Sơn - Giám đốc Sở GD&ĐT cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh Bắc Ninh.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh - Nguyễn Thế Sơn cho biết, thời gian qua sự nghiệp phát triển GD&ĐT của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Quy mô, mạng lưới trường lớp tiếp tục được mở rộng và bố trí hợp lý; đội ngũ giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn cao; cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được tăng cường đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại. Hiện 100% trường công lập trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn Quốc gia. Tỷ lệ kiên cố hóa phòng học trường công lập đạt 100%...

Chất lượng giáo dục đào tạo đại trà ổn định ở mức cao. Tổng điểm bình quân các môn thi tốt nghiệp THPT của tỉnh năm 2022 đứng thứ 6 toàn quốc, tăng 13 bậc so với năm 2021. Chất lượng giáo dục mũi nhọn đạt kết quả tích cực.

Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2021 - 2022, tỉnh Bắc Ninh có 67/76 học sinh đạt giải (đạt 88,2%), đứng thứ Nhất cả nước về số giải Nhất và tỉ lệ thí sinh đạt giải.

Bắc Ninh và Quảng Ninh trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục ảnh 1
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh - Vương Quốc Tuấn và lãnh đạo một số sở, ngành tại buổi làm việc.

Đặc biệt, năm 2022, tỉnh Bắc Ninh có 1 học sinh tham dự và đạt Huy chương Bạc Olympic Vật lý Quốc tế (IPhO). Ngoài ra, tại Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Âu (EuPhO) năm 2022, tỉnh cũng có 1 học sinh đạt điểm cao nhất đoàn Việt Nam và là một trong hai thí sinh Việt Nam đạt huy chương Bạc…

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh đã trực tiếp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về một số vấn đề tỉnh Quảng Ninh quan tâm như: Việc tuyển dụng viên chức giáo viên; thực hiện số hoá trường học; công tác phát triển giáo dục Mầm non tư thục, nhất là ở các khu công nghiệp; nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ cho học sinh Tiểu học...

Bên cạnh đó là công tác thu hút, bồi dưỡng, tập huấn giáo viên, nhất là giáo viên giỏi tại các trường chuyên, trường trọng điểm; bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi tham dự các kỳ thi quốc gia, khu vực, quốc tế; định mức chi cho GD&ĐT; việc phối hợp với các doanh nghiệp trong đào tạo nghề; kết hợp giữa dạy học văn hóa cho học sinh trong các trường nghề…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - Nguyễn Thị Hạnh đã thông tin nhanh một số kết quả của tỉnh trong đầu tư phát triển GD&ĐT. Hiện, tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp của tỉnh Quảng Ninh đạt 87%; tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 là 88,1%. Tổng điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh đứng thứ 31 cả nước...

Bắc Ninh và Quảng Ninh trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục ảnh 2
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - Nguyễn Thị Hạnh (thứ hai từ phải qua) phát biểu tại buổi làm việc.

Bà Nguyễn Thị Hạnh khẳng định những kinh nghiệm thực tế tại tỉnh Bắc Ninh sẽ là bài học quý báu cho Quảng Ninh trong công tác quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng GD&ĐT của tỉnh trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh mong muốn, trong thời gian tới, 2 tỉnh Quảng Ninh và Bắc Ninh sẽ tăng cường trao đổi thông tin trên nhiều lĩnh vực, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương.

Bài liên quan
Toàn cảnh khu vực được quy hoạch làm sân bay đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh, nằm giữa 4 thành phố, cách Hồ Gươm chỉ 40 km
Sân bay Gia Bình là sân bay quân sự được quy hoạch nằm tại xã Xuân Lai, huyện Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh). Hiện nơi đây đã được Chính Phủ đưa vào danh sách sân bay tiềm năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắc Ninh và Quảng Ninh trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục