GDTĐ - Trẻ em Nhật Bản dành trung bình gần 5 giờ mỗi ngày cho các hoạt động trực tuyến, trong khi khoảng 65% trẻ em 10 tuổi đã có điện thoại thông minh riêng.
Ngoài việc xem xét trách nhiệm của phụ huynh, của cơ sở giáo dục và của các học sinh đã gây ra sự việc này thì cơ quan chức năng cũng cần làm rõ nguyên nhân, điều kiện thực hiện hành vi vi phạm pháp luật để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tích cực.
Một bé gái đã phải nằm liệt giường sau trò đùa vô ý của một bạn cùng lớp. Theo đó người bạn đã kéo ghế khi cô bé đang chuẩn bị ngồi xuống khiến phần xương cụt của bé bị gãy ngoài ra bé còn bị trượt đĩa đệm, bầm tím cơ thể.
Mới đây, tại trường tiểu học Song ngữ Đại Thành ở thành phố Đại Đồng (Sơn Tây, Trung Quốc) đã xảy ra một vụ bạo lực học đường kinh hoàng khiến dư luận của đất nước này sục sôi. Phụ huynh nạn nhân phẫn nộ cáo buộc nhà trường bao che, dung túng cho thủ phạm và vẫn chưa đưa ra lời xin lỗi về vụ việc.
Nhiều phụ huynh tại Đà Nẵng bức xúc, hoang mang vì con chịu thiệt thòi khi nhà trường tổ chức dạy học tiếng Anh với người nước ngoài theo hình thức xã hội hóa ngay trong giờ chính khóa nếu con không đăng ký theo học.