Giáo dục bốn phương

Mô hình giáo dục mới ở Nhật Bản: Học sinh trở thành 'người vận hành'

Tú Anh 25/04/2026 14:57

Các năm gần đây, Trường THCS Ozu, tỉnh Osaka, Nhật Bản, đã thử nghiệm cách tiếp cận giáo dục trao quyền chủ động cho học sinh trong mọi tình huống.

Lớp học được thiết kế nhằm tăng tính chủ động cho học sinh.
Lớp học được thiết kế nhằm tăng tính chủ động cho học sinh.

Học sinh được trực tiếp tham gia thiết kế không gian, xây dựng nội quy và định hình cách vận hành của ngôi trường mình theo học.

Thay đổi bắt đầu từ ý tưởng xây dựng một vở kịch. Năm 2021, một nhóm học sinh nhà trường đề xuất đóng kịch nghệ thuật nhưng giáo viên không đồng ý vì lịch học tập đã dày đặc. Tuy nhiên, ông Toshiya Takahashi, hiệu trưởng nhà trường, đã cho phép học sinh chuẩn bị.

Ông Yu Odachi, trưởng bộ phận nghiên cứu của trường, cho biết: “Dự án đã tạo ra một phản ứng dây chuyền. Chỉ trong 6 tuần, học sinh đã hoàn thành toàn bộ quá trình từ viết kịch bản, đạo diễn đến biểu diễn, với sự hỗ trợ của các chuyên gia bên ngoài. Thành công đó không chỉ gây ấn tượng với phụ huynh mà còn khiến giáo viên bắt đầu nhìn nhận lại vai trò của mình trong lớp học”.

Từ bước ngoặt này, hàng loạt thay đổi đã diễn ra. Một trong những biểu hiện rõ nét nhất là không gian học tập. Học sinh tham gia cải tạo một kho chứa đồ cũ thành không gian học tập mở có sofa, bàn lớn và quầy cà phê. Một số lớp có thể đăng ký học tại đây theo tiết hoặc học sinh tự học trong giờ giải lao.

Với sự đóng góp ý kiến của học sinh, thư viện trường cũng không còn là không gian khô cứng với bàn cao, giá sách. Thay vào đó, học sinh ngồi đọc trên đệm hoặc bàn nhỏ, có cảm giác thoải mái và dễ chịu. Thư viện trở thành không gian sinh hoạt chung của các em.

Học sinh còn tham gia xây dựng các quy tắc vận hành trường học với những giá trị như “có lập trường vững vàng” và “tôn trọng lẫn nhau”. Mỗi năm học mới, học sinh sẽ trình bày bộ quy tắc này trước toàn thể giáo viên và nhân viên.

Thậm chí, vào năm học 2025, học sinh còn tiến thêm một bước khi xây dựng “kim chỉ nam cho giáo viên”. Trong đó, một thông điệp nổi bật được nhấn mạnh: “Chúng em muốn giáo viên tin tưởng chúng em, với giả định rằng chúng em có thể lãnh đạo”.

Bên cạnh đó, chương trình học cũng được điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn. Từ năm 2023, trường triển khai mô hình học tập dựa trên dự án. Học sinh đề xuất ý tưởng, thuyết trình để tuyển thành viên và triển khai dự án với sự hỗ trợ của giáo viên. Các dự án trải dài từ quảng bá sản phẩm địa phương, phát triển ứng dụng học tiếng Anh đến sản xuất thực phẩm gửi đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.

Để tạo điều kiện cho các hoạt động này, trường đã giảm số giờ học hàng năm từ hơn 1.000 giờ xuống còn khoảng 930 giờ. Thay vào đó, thời gian được phân bổ cho các buổi trao đổi giữa giáo viên và học sinh, cũng như giữa các giáo viên với nhau.

Ông Yu Odachi - trưởng bộ phận nghiên cứu của trường, cho biết: “Mọi thay đổi hiện tại đều xuất phát từ ý kiến đóng góp của học sinh. Tuy nhiên, mô hình này không hoàn hảo ngay từ bước thử đầu mà là kết quả của những nỗ lực tích luỹ giữa giáo viên và học sinh”.

Theo The Japan Times

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/mo-hinh-giao-duc-moi-o-nhat-ban-hoc-sinh-tro-thanh-nguoi-van-hanh-post775402.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/mo-hinh-giao-duc-moi-o-nhat-ban-hoc-sinh-tro-thanh-nguoi-van-hanh-post775402.html
Bài liên quan
Nhật Bản thông qua dự luật chính thức hóa sách giáo khoa điện tử
Ngày 7/4, chính phủ Nhật Bản đã thông qua dự luật công nhận sách giáo khoa điện tử là tài liệu giảng dạy chính thức, như sách giáo khoa in truyền thống, đồng thời cho phép phân phát miễn phí tới học sinh các cấp tiểu học và trung học cơ sở.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số: Đo bằng kết quả thực tế
    16 giờ trước Khoa học - công nghệ
    100 ngày cao điểm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số không chỉ là kế hoạch với những nhiệm vụ cần hoàn thành, mà còn là phép thử đối với năng lực biến quyết tâm thành những thay đổi có thể đo đếm. Khi dữ liệu được kết nối, thủ tục được rút ngắn, nguồn lực được sử dụng hiệu quả, doanh nghiệp và người dân thực sự thuận tiện hơn, khi đó chuyển đổi số mới đi vào thực chất.
  • Kết nối nguồn lực tư nhân với giáo dục công lập
    Không thiếu doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ và những mô hình học tập mới cho giáo dục. Điều còn thiếu là một cơ chế đủ rõ để họ tiếp cận vốn, hoàn tất thủ tục và kết nối với trường công, qua đó biến nguồn lực ngoài ngân sách thành phần bổ trợ thiết thực, được giám sát và hướng đến quyền lợi người học.
  • Muốn có nhân lực chất lượng cao, cần đổi cách đầu tư cho đại học
    Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đang đặt ra yêu cầu đổi mới cách đầu tư cho giáo dục đại học. Bởi để tạo ra những bác sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu và chuyên gia trình độ cao, không thể chỉ tăng quy mô đào tạo hay đầu tư thêm cơ sở vật chất, mà cần đầu tư đúng vào con người, điều kiện thực hành, nghiên cứu và gắn đào tạo với nhu cầu thực tế.
  • Đào tạo nghề vùng khó gắn với việc làm và nhu cầu thị trường
    7 giờ trước Hướng nghiệp
    Cơ sở giáo dục nghề nghiệp nâng chất lượng đào tạo, gắn với doanh nghiệp và nhu cầu địa phương nhằm mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho vùng khó.
  • Trung Quốc nghiên cứu ứng dụng AI trong giáo dục đặc biệt
    7 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Theo kế hoạch hành động do 7 cơ quan chính phủ cùng ban hành, Trung Quốc sẽ nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thúc đẩy giáo dục đặc biệt, đồng thời đẩy mạnh việc tích hợp công nghệ AI vào mọi khía cạnh của dạy và học.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mô hình giáo dục mới ở Nhật Bản: Học sinh trở thành 'người vận hành'