Bản tin Chống buôn lậu 26/10: Khởi tố 3 đối tượng về tội buôn bán, vận chuyển hàng cấm

26/10/2023, 14:11
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Bản tin Chống buôn lậu ngày 26/10: Lực lượng QLTT và các lực lượng chức năng đã khởi tố 3 đối tượng tội buôn bán, vận chuyển hàng cấm; tiêu hủy hàng vi phạm.

Khởi tố 3 đối tượng về tội buôn bán, vận chuyển hàng cấm

Thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng là Nguyễn Văn Thắng, Cao Văn Hải về tội vận chuyển, tàng trữ hàng cấm; Nguyễn Thị Hương về tội buôn bán hàng cấm.

buon-lau-26.10.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Thắng và đối tượng Cao Văn Hải tại cơ quan công an.

Cụ thể, ngày 28/9/2023, tại Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Công an huyện Diễn Châu phối hợp với một số đơn vị chức năng bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Văn Thắng và Cao Văn Hải về hành vi vận chuyển, tàng trữ hàng cấm; thu giữ trong xe của các đối tượng 98kg pháo.

Tiếp tục mở rộng điều tra, khoảng 22 giờ 30’ cùng ngày, Ban chuyên án đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1989, trú tại thôn Hòa Nam, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) về hành vi buôn bán hàng cấm và thu giữ 65kg pháo.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu, 3 đối tượng Thắng, Hải và Hương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang được Công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Một phụ nữ bị khởi tố vì vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm

Ngày 25-10, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã khởi tố Lê Thị Đủ (39 tuổi, ngụ tại xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa) để điều tra về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

buon-lau-26.10-1.jpg
Tang vật bị cơ quan công an thu giữ.

Cụ thể, chiều 19-10, Công an TP. Tuy Hòa phát hiện bà Đủ chạy xe máy mang biển số BKS 78E1-078.37 chở 2 con tê tê java, 1 con rắn hổ chúa, thuộc nhóm IB và 1 con rắn ráo trâu nhóm IIB; 5 con kỳ tôm (loài rồng đất) và 2 con chồn bạc má.

Sau khi lập biên bản thu giữ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Tuy Hòa đã bàn giao số động vật rừng này cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật - Vườn quốc gia Cúc Phương, để cứu hộ, nuôi dưỡng, chăm sóc theo quy định.

Tiêu hủy 136 mặt hàng vi phạm hành chính

Sáng 25/10, Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang đã tổ chức tiêu hủy 136 mặt hàng tổng giá trị hơn 300 triệu đồng.

buon-lau-26.10-2.jpg
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang đã tổ chức tiêu hủy 136 mặt hàng tổng giá trị hơn 300 triệu đồng.

Toàn bộ số hàng hóa bị tiêu hủy là tang vật bị tịch thu trong 47 vụ vi phạm hành chính mà Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang) đã phát hiện, lập biên bản xử lý từ đầu năm đến nay.

Các mặt hàng bị đưa tiêu huỷ đa số là bánh kẹo, đồ ăn chế biến sẵn, quần áo, giày dép, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em… hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng nhập lậu, không có nguồn gốc xuất xứ

Theo đó, toàn bộ số hàng hoá trên được xử lý theo hình thức đốt trong lò công nghiệp tại Công ty cổ phần Môi trường xanh Minh Phúc ở huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Với sự giám sát chặt chẽ của các lực lượng chức năng như: Công an TP. Bắc Giang, các phòng Y tế, Kinh tế Thành phố và một số cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh, việc tiêu hủy được thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bản tin Chống buôn lậu 26/10: Khởi tố 3 đối tượng về tội buôn bán, vận chuyển hàng cấm