Theo Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC), hơn 47 nghìn sinh viên quốc tế bị nghi ngờ không theo học tại bất kỳ cơ sở đào tạo nào.
Bà Aiesha Zafar, Thứ trưởng IRCC, nhấn mạnh, thống kê trên mới chỉ là kết quả rà soát ban đầu dựa trên dữ liệu từ các trường. Nhiều người có thể đã chuyển trường, nghỉ phép hoặc tốt nghiệp khiến việc xác định vi phạm trở nên phức tạp. Dữ liệu hiện được chuyển cho Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA) để tiếp tục điều tra và xử lý các trường hợp vi phạm thị thực.
Theo quy định, sinh viên quốc tế theo học trên 6 tháng phải có giấy phép hợp lệ, đi học tập liên tục và không được nghỉ quá 150 ngày. Hệ thống kiểm soát được thiết lập từ năm 2014 yêu cầu các cơ sở giáo dục báo cáo tình trạng học tập của sinh viên 2 lần mỗi năm, nếu không sẽ bị đình chỉ tuyển sinh.
Tình trạng “du học sinh ảo” không phải mới bắt đầu. Năm 2024, Canada từng ghi nhận gần 50 nghìn sinh viên được cấp thị thực nhưng không nhập học, trong đó hơn 19,5 nghìn người đến từ Ấn Độ, tiếp theo là Trung Quốc, Nigeria và Ghana. Ấn Độ cũng là quốc gia có tỷ lệ gian lận visa cao nhất, chiếm hơn 25% số đơn xin tị nạn tại Canada.
Chính phủ Canada đang siết chặt quy trình cấp thị thực, dự kiến chỉ cấp 437 nghìn giấy phép du học trong năm 2025 nhằm đảm bảo tính minh bạch và chất lượng trong hệ thống giáo dục quốc tế.