Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm đã khắc họa sinh động thành quả giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.
Sáng 6/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ, cùng với Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện các nội dung về giáo dục và đào tạo thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2025, định hướng 2026–2030, Báo Giáo dục và Thời đại đã tổ chức triển lãm ảnh chuyên đề.
Triển lãm trưng bày các tác phẩm ảnh cỡ lớn, được sắp xếp thành nhiều cụm nội dung, phản ánh toàn diện quá trình triển khai các dự án thành phần của Chương trình MTQG trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Đây không chỉ là những bức ảnh tư liệu quý giá, mà còn là minh chứng sống động cho sự đổi thay từng ngày ở các bản làng, ngôi trường vùng cao.
Mỗi bức ảnh đều gắn với một mạch nội dung, từ đầu tư cơ sở vật chất trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú; công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục; đến các dự án đầu tư trọng điểm cho đại học vùng, các trường Hữu nghị. Bố cục triển lãm được thiết kế khoa học, giúp người xem dễ dàng theo dõi từng dự án, từng chặng đường mà ngành Giáo dục đã đi qua.
Điểm nhấn của triển lãm là chuỗi ảnh về những lớp học xóa mù chữ, nơi những người phụ nữ dân tộc trung niên kiên trì học từng con chữ; hay hình ảnh học sinh nội trú, bán trú vượt khó vươn lên trong điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế. Cùng với đó là những hình ảnh về các công trình mới: Giảng đường, ký túc xá, phòng học… được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình, mang lại cơ hội học tập tốt hơn cho con em vùng cao.
Không gian triển lãm được bố trí tại khu vực trước cửa chính hội nghị, đã thu hút sự chú ý, quan tâm của đông đảo đại biểu và cán bộ ngành Giáo dục. Nhiều đại biểu dừng lại khá lâu trước mỗi khung hình, chia sẻ sự xúc động khi chứng kiến những đổi thay của giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi qua lăng kính ảnh báo chí.
Triển lãm ảnh không chỉ là hoạt động bên lề của hội nghị, mà còn là dịp để các đại biểu, nhà quản lý, giáo viên và học sinh nhìn lại một chặng đường đã qua, khẳng định vai trò quan trọng của giáo dục trong phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, đây cũng là lời nhắn nhủ về trách nhiệm chung tay của toàn xã hội trong giai đoạn 2026–2030, để mọi học sinh, mọi người dân đều có cơ hội học tập và phát triển.