Bão số 3 áp sát: Quảng Ninh di dời gần 10.000 người, đưa 14.000 du khách về bờ
Theo Quốc Nam - Hoàng Dương•21/07/2025 17:11
Đến 10h ngày 21/7, Quảng Ninh đã tổ chức di dời được gần 10.000 người ở các khu nuôi trồng thủy sản và những nơi có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn. Riêng ngành du lịch đã đưa khoảng 14.000 du khách từ các tuyến đảo vào bờ an toàn.
Theo cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện vị trí tâm bão số 3 ở khoảng 21.1 độ Vĩ Bắc; 109.3 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 140 km, cách Hải Phòng khoảng 280 km về phía Đông, cách Hưng Yên khoảng 300 km, cách Ninh Bình khoảng 330km về phía Đông Đông Bắc,
Sức gió mạnh nhất của bão cấp 9-10 (75-102 km/h), giật cấp 12. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15 km/h.
Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh, toàn tỉnh có 7.708 cơ sở nuôi trồng thủy sản (NTTS), trong đó 800 cơ sở NTTS trên biển đều đã được thông tin về bão để triển các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn.
Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 2.078 nhà có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở… và không đảm bảo an toàn khi bão mạnh. UBND các địa phương đã thông tin và lập phương án di dời khi có nguy cơ và thông báo đến các hộ dân để chủ động thực hiện.
Trước đó, trong ngày 20/7, các địa phương cũng đã tổ chức đưa khoảng 14.000 khách du lịch các tuyến đảo về bờ an toàn.
Đến 17h ngày 20/7 chỉ còn 47 khách du lịch có nhu cầu ở lại đang lưu trú trên các đảo thuộc đặc khu Cô Tô và đặc khu Vân Đồn. Địa phương đã chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và an toàn của khách.
Để ứng phó với cơn bão số 3, LLVT Quân khu 3 và tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhanh chóng, đồng bộ các phương án, thể hiện tinh thần chủ động , sẵn sàng “4 tại chỗ”, quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.
Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động tổng lực hơn 2.660 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện chuyên dụng.
Với phương châm “chủ động từ sớm, từ xa”, sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về lực lượng và phương tiện ngay từ đầu đã giúp các đơn vị luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (WIPHA) có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực Bắc Bộ trong những ngày tới, ngày 20/7, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản 2474/UBND-TC yêu cầu các địa phương, sở, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp chủ động theo dõi, ứng phó với bão và mưa sau bão.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, mưa lớn tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; tiếp tục triển khai quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành và của tỉnh, tập trung vào các nội dung: Chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương, trong đó tập trung đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các tàu thuyền, phương tiện trên biển.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Ngót 30 năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc đến Thạc sĩ – Nhà giáo Trần Đăng Ngân, những học trò cũ của vùng Tây Nghi Lộc vẫn dạt dào tình cảm, đầy ắp kỷ niệm của một thời tuổi trẻ nghèo khó mà nặng tình thương yêu.
Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025), Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau tổ chức hoạt động tri ân đội ngũ nhà giáo, khẳng định vai trò then chốt của giáo dục, định hướng mới cho sự nghiệp trồng người.
Đại biểu Hoàng Văn Cường đề xuất giao Sở GD&ĐT tổ chức một kỳ thi tuyển giáo viên chung cho toàn tỉnh nhằm bảo đảm công bằng, minh bạch và tạo “một sân chơi chung” cho mọi ứng viên.
Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025), Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau tổ chức hoạt động tri ân đội ngũ nhà giáo, khẳng định vai trò then chốt của giáo dục, định hướng mới cho sự nghiệp trồng người.
Bằng tinh thần chủ động, sáng tạo và linh hoạt, đội ngũ cán bộ, giáo viên tỉnh Hưng Yên đang nỗ lực phấn đấu trong hành trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo. Từ việc mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào giảng dạy đến đổi mới phương pháp rèn kỹ năng ngôn ngữ cho học sinh, mỗi thầy cô đều là những người “gieo hạt mầm” thầm lặng trên cánh đồng tri thức. "Trái ngọt" của những đổi mới ấy không chỉ giúp nâng cao chất lượng dạy, học mà còn tạo nên những chuyển biến tích cực, bền vững của ngành giáo dục địa phương.
Đó là những thầy cô có nhiều tâm huyết, giải pháp trong việc cảm hóa, giúp đỡ, giáo dục học sinh khó khăn, chưa chăm, chưa ngoan… để đường đến trường của các em bớt đi những gập ghềnh, gián đoạn.