Bắt đầu dẫn nước từ hồ Tây, cá bơi tung tăng trên sông Tô Lịch
Theo Trần Hoàng•09/09/2025 13:22
Sáng nay đường ống dẫn nước dài 1,5km đã hoàn thành, nước hồ Tây chính thức được dẫn về sông Tô Lịch khiến nước sông Tô Lịch trong xanh hơn thường ngày.
Sáng nay (9/9), tuyến ống riêng dẫn nước từ hồ Tây về đầu sông Tô Lịch dài 1,5km đã cơ bản hoàn thành. Nước từ hồ Tây chính thức được bổ cập để "hồi sinh" sông Tô Lịch.
Nước hồ Tây đổ về sông Tô Lịch , tạo dòng nước xanh mát cho sông Tô Lịch.
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (Ban nông nghiệp) cho biết tuyến ống riêng dẫn nước này gồm 2 đường ống HDPE song song với đường kính D1200.
Hai tuyến ống dẫn nước đường kính 1,2m, đưa nguồn nước từ hồ Tây về cải tạo sông Tô Lịch. Được biết, Nhựa Châu Âu Xanh - EUROPIPE là đơn vị cung cấp đường ống này.
Đây là loại ống được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu, có độ bền cao, chống tia UV, hóa chất, chịu được nhiệt độ cao, giúp giảm đáng kể chi phí bảo trì cho chủ đầu tư.
Đường ống dẫn nước từ hồ Tây về sông Tô Lịch nhìn từ trên cao. Ảnh: Trọng Tài
Đại diện Ban Nông nghiệp thông tin: Hiện nay mực nước hồ Tây đảm bảo để dẫn nước về sông Tô Lịch. Dự kiến trước ngày 20/9 sẽ dẫn nước sau xử lý từ nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để bổ cập cho sông Tô Lịch. Ảnh: Trọng Tài
Nước sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải Yên Xá sẽ được dẫn về sông Tô Lịch với lưu lượng khoảng 200.000m3/ngày đêm và khi đó sông Tô Lịch sẽ chính thức có dòng chảy, với mực nước duy trì 3,5m.
Nhiều loại cá xuất hiện trên sông Tô Lịch sáng 9/9. Ảnh: MXH
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Nghị định 66/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/5/2025, nhằm cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng dân tộc thiểu số, miền núi, khu vực đặc biệt khó khăn.
Với những lợi ích từ phương pháp giáo dục STEM/STEAM (dạy học tích hợp giữa các môn học truyền thống như khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật, toán học), nhiều trường mầm non ở tỉnh Hưng Yên đang đẩy mạnh dạy học theo phương pháp này, qua đó tạo ra một môi trường học tập mới mẻ và đầy hứng khởi, giúp ươm mầm những hạt giống tài năng ngay từ thời gian đầu đời.
Ngày 9/9, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi (trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức Diễn đàn quốc tế Á - Phi lần thứ nhất (AAIF 2025) với chủ đề “Thích ứng trước các thách thức toàn cầu trong bối cảnh mới”.