Từ hôm nay (4/8), Bộ GD&ĐT cùng các cơ sở đào tạo trên cả nước bắt đầu quy trình lọc ảo chính thức với 6 vòng toàn quốc để xác định điểm chuẩn đại học 2026.

6 vòng "sàng lọc" toàn quốc: Chiều 9/8 có thể lộ diện điểm chuẩn đầu tiên
Theo kế hoạch, quá trình lọc ảo chung toàn quốc diễn ra 6 vòng, trong đó, lần 1 sẽ bắt đầu từ 5/8. Hôm nay, các trường triển khai rà soát lại số liệu lần cuối, cấu hình...
Bên cạnh quá trình lọc ảo chung của Bộ GD&ĐT, các trường đại học cũng hình thành 2 nhóm lọc ảo phía Bắc và phía Nam. Nhóm lọc ảo phía Bắc do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì và nhóm lọc ảo phía Nam do Đại học Quốc gia TPHCM điều phối.
Những ngày kế tiếp, mỗi ngày lọc ảo 2 lần cho tới khi hết lượt lọc ảo. Kết quả lần lọc ảo cuối cùng dự kiến được trả về các cơ sở giáo dục lúc 13h30 ngày 9/8.
Các cơ sở đào tạo tiến hành nhập mức điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) và kết quả xét tuyển lên hệ thống vào 17h ngày 9/8. Cùng với đó, các đơn vị tiến hành rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.
Như vậy, nếu quá trình diễn ra thuận lợi, từ chiều 9/8, các trường đại học đã có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 13/8.
Sau khi biết kết quả trúng tuyển, thí sinh cần theo dõi hướng dẫn của trường để thực hiện các bước nhập học theo đúng quy định.
Theo số liệu của Bộ GD&ĐT, năm nay có gần 1.242.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT; hơn 874.000 thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống với tổng cộng gần 7.180.900 nguyện vọng.
Số thí sinh đăng ký xét tuyển chiếm hơn 70% số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, bình quân mỗi thí sinh đăng ký khoảng 8,2 nguyện vọng. So với năm 2025, số thí sinh đăng ký xét tuyển tăng hơn 25.200 người.
Tuy nhiên, tổng số nguyện vọng lại giảm khoảng 500.000 do năm nay quy chế giới hạn tổng số nguyện vọng.
Thay đổi phương thức xét tuyển: Điểm chuẩn khó so sánh với năm ngoái
Phân tích về xu hướng tuyển sinh năm nay, ThS Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên (Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM), cho biết bức tranh điểm chuẩn tại các trường phía Nam - đặc biệt là khối Đại học Quốc gia TPHCM và một số trường đại học lớn - sẽ có những điều chỉnh lớn.
Nguyên nhân cốt lõi đến từ việc thay đổi thang điểm và phương thức xét tuyển. Theo đó, khối trường Đại học Quốc gia xóa bỏ xét tuyển theo từng tổ hợp đơn lẻ, không còn xét tuyển riêng lẻ theo thang điểm 30 (thi tốt nghiệp THPT) hay thang điểm 1.200 (đánh giá năng lực).
Các trường áp dụng phương thức tổng hợp, quy đổi và tích hợp nhiều thành phần điểm thành một điểm xét tuyển chung trên thang điểm 100.
Ông Tiến dẫn ví dụ tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, điểm xét tuyển là sự phối hợp của các thành phần chính: bài thi đánh giá năng lực (chiếm 55%), điểm thi tốt nghiệp THPT (chiếm 35%), học bạ (chiếm 10%), cùng với điểm cộng cho chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOIEC, ..), học sinh trường chuyên,...
Do công thức tính và thang điểm thay đổi hoàn toàn, việc so sánh trực tiếp điểm chuẩn năm nay với năm ngoái là rất khó.
ThS Cù Xuân Tiến dự báo, với mặt bằng chung năm nay, mức điểm trúng tuyển theo thang điểm mới tại các ngành cạnh tranh sẽ đòi hỏi thí sinh đạt mức điểm từ khá giỏi trở lên.

Thí sinh nghe tư vấn tuyển sinh đại học năm 2026 (Ảnh: Hoàng Phúc).
Sự dịch chuyển sang phương thức xét tuyển tổng hợp hiện đã lan rộng ra nhiều trường đại học lớn khác dẫn đến bức tranh tuyển sinh khu vực miền Nam khó dự báo hơn.
Một điểm đáng chú ý trong kỳ tuyển sinh 2026 là sự dịch chuyển tâm lý của thí sinh khi đặt nguyện vọng.
Theo ThS Cù Xuân Tiến, do quy chế giới hạn số lượng nguyện vọng, thí sinh không còn tâm lý "rải thảm" vào các trường top trên. Hầu hết các em đều chủ động phân tầng nguyện vọng rõ ràng.
Điều này dẫn đến hiện tượng số lượng đăng ký ở một số trường top trên giảm nhẹ, trong khi các trường top dưới hoặc nhóm trường đào tạo ứng dụng lại ghi nhận lượng nguyện vọng ổn định.
Mặt khác, năm nay có sự tác động ở nhóm ngành Sư phạm khi siết chặt thứ tự ưu tiên nguyện vọng 1 đến 5. Điều này khiến thí sinh phải "đích danh" lựa chọn ngay từ đầu thay vì rải nguyện vọng phụ như trước. Điều này giúp các trường đào tạo Sư phạm phân hóa rõ ràng hơn về nguồn tuyển.
Một điểm đáng lưu ý khác là nhóm ngành STEM và công nghệ năm nay cũng thu hút lượng thí sinh quan tâm lớn do có chính sách về học bổng.
Ghi nhận sơ bộ từ quy trình rà soát dữ liệu lọc ảo tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM (IUH), TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo, đánh giá: Dù mặt bằng chung số lượng nguyện vọng có sự giảm nhẹ do thí sinh cân nhắc kỹ lưỡng hơn, nhưng chất lượng nguồn tuyển lại rất tích cực.
Tại IUH, các lĩnh vực thuộc khối Kỹ thuật công nghệ, STEM tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ thí sinh như: Điện - Điện tử, Tự động hóa, Khoa học máy tính.
Cùng với đó, khối Kinh tế - Dịch vụ vẫn giữ độ hot như: Thương mại điện tử, Marketing, Quản trị kinh doanh, Kế toán - Kiểm toán và Du lịch...
Nhìn tổng thể toàn hệ thống, đối với các trường và ngành vẫn giữ nguyên phương thức xét tuyển truyền thống (dựa thuần túy vào kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc đánh giá năng lực), các chuyên gia nhận định điểm chuẩn năm nay sẽ không biến động quá lớn hay tăng vọt so với năm ngoái, do phổ điểm thi chung duy trì ở mức ổn định.