Lượng thí sinh đỗ khối ngành Luật năm nay giảm gần 24% - sụt mạnh nhất trong tất cả lĩnh vực, sau khi bị áp điểm sàn chung 20/30 điểm.
Dữ liệu được nêu trong báo cáo về giáo dục đại học của Bộ, công bố cuối tuần trước. Năm nay, hơn 633.000 thí sinh nhập học đợt 1, tăng 4,2% so với năm ngoái. Trong 8 nhóm ngành đào tạo chính, số thí sinh trúng tuyển vào ngành Luật giảm mạnh nhất, từ hơn 32.000 thí sinh xuống còn gần 24.500 (gần 24%). Cả nước có 113 trường đào tạo ngành này, điểm chuẩn trung vị là 20, bằng năm ngoái.
Chia sẻ tại tọa đàm định hướng phát triển giáo dục tại Đại học Hoa Sen sau đó, GS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhận định hai nguyên nhân chính khiến quy mô tuyển sinh ngành Luật thu hẹp.
Đầu tiên là sự tác động của điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào). Năm nay là lần đầu tiên Bộ áp mức sàn 20 điểm cho ngành Luật, tương tự cách làm với khối ngành Sức khỏe và Sư phạm. Quy định này khiến nhiều trường, nhất là nhóm tư thục, khó tuyển sinh hơn.
"Tất cả trường top trên, không có trường nào tuyển thiếu", ông Quân nói. Thứ trưởng cho biết nhiều trường từng lo lắng, thậm chí phản đối mức điểm sàn chung với ngành Luật, nhưng Bộ kiên định thực hiện để nâng cao chất lượng đào tạo luật sư.
Nguyên nhân thứ hai là sự dịch chuyển cơ cấu ngành nghề theo nhu cầu xã hội ảnh hưởng đến lựa chọn của thí sinh. Các em có xu hướng chuyển dịch mạnh sang nhóm ngành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học) và Trí tuệ nhân tạo. Thống kê cho thấy nhóm STEM có số lượng trúng tuyển đông nhất năm nay với gần 242.000 em, tăng 1,7%.
Về công tác tuyển sinh năm 2027, ông Quân cho biết sẽ tiếp tục được đổi mới. So với năm nay, độ khó của đề thi có thể tăng, khiến mốc 15 điểm - yêu cầu tối thiểu để được đăng ký nguyện vọng đại học, trở nên khó đạt hơn.
"Với đề thi năm sau thì 15 điểm sẽ tương đương 17 điểm năm nay", ông nói, cho biết riêng với ngành Y khoa, dự kiến điểm sàn năm 2027 sẽ được nâng lên cao hơn năm nay (22 điểm).
Khoảng 1,24 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2026, trong đó hơn 874.800 em đăng ký vào đại học, tăng gần 25.000 so với năm ngoái. Khoa học sức khỏe, Sư phạm và Luật là ba nhóm ngành có mức sàn riêng do Bộ quy định.

Tân sinh viên Đại học Luật TP HCM và mẹ làm thủ tục nhập học, ngày 29/8. Ảnh: Đại học Luật TP HCM