Sân chơi thực tế giúp sinh viên ngành luật không chỉ nắm rõ kiến thức mà còn có khả năng tư duy bằng pháp luật và tự tin hành nghề trong tương lai.

Ngày 13/9, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Vòng Chung kết cuộc thi “Tranh tụng giả định quốc tế Việt Nam 2026” với 2 đại diện dự thi đến từ Trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại vòng chung kết, PGS.TS. Nguyễn Văn Quang - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội chia sẻ: “Trong giảng đường, sinh viên học các quy định pháp luật, nghiên cứu án lệ, lý thuyết và nguyên tắc pháp lý. Nhưng trong thực tiễn nghề nghiệp, một luật gia còn cần kỹ năng phát hiện vấn đề pháp lý, nghiên cứu hồ sơ, lựa chọn lập luận, trình bày thuyết phục và bảo vệ quan điểm trước những câu hỏi khó”.

“Tranh tụng giả định quốc tế Việt Nam” chính là sân chơi để người học luật có cơ hội cọ xát và thực hành những năng lực chiến lược đó. Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng của cuộc thi đã không chỉ xoay quanh sinh viên Việt Nam mà mở rộng quy mô với định hướng quốc tế rõ ràng.
Kể từ khi chính thức phát động vào ngày 6/7, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm và ghi nhận sự tham gia của 84 đội thi từ nhiều cơ sở đào tạo luật khác nhau ở trong và ngoài nước.
Đánh giá về sự thay đổi trên, ông Vũ Ánh Dương -Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC đó là dấu hiệu đáng mừng cho thấy khả năng học tập, tranh luận và cạnh tranh của sinh viên Việt Nam ngày một nâng cao.
“Quan trọng hơn, các em không nhất thiết phải đi thật xa để tìm kiếm cơ hội thử sức hay tiếp cận chuẩn mực của một cuộc thi tranh tụng quốc tế. Vì các cơ sở đào tạo luật ngày càng chú trọng vào chất lượng đào tạo, xây dựng môi trường học thuật kết hợp sâu sắc, toàn diện giữa kiến thức pháp lý và năng lực thực hành nghề”, ông Vũ Anh Dương nói.
Tại cuộc thi, thí sinh được yêu cầu tranh tụng về các tình huống pháp luật hoàn toàn bằng tiếng Anh, từ đó không chỉ rèn luyện tư duy pháp lý mà còn nâng cao khả năng ngoại ngữ, tác phong chuyên nghiệp và làm quen với môi trường nghề nghiệp có tính quốc tế.
Trải qua 90 phút thi đấu căng thẳng dưới sự giám sát, đánh giá của Hội đồng Trọng tài, đội thi đại diện đội thi Trường Đại học Luật Hà Nội đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân mùa thi 2026 đã gây ấn tượng với phong thái tự tin, lập luận bình tĩnh và sắc sảo; đội thi từ Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh giành ngôi vị Á quân.
Chia sẻ về quá trình tham gia cuộc thi, Nguyễn Nhật Anh – thí sinh từ đội thi Trường Đại học Luật Hà Nội cho hay: “Thông qua VIMCC 2026, em có cơ hội bổ sung và nâng cao nhiều kỹ năng mà từ trước tới nay bản thân còn thiếu, đặc biệt là kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian và mạnh dạn cất tiếng nói, bảo vệ quan điểm trước đám đông; đồng thời rèn luyện tư duy phản xạ đối các vấn đề pháp lý thực tiễn”.
Mặt khác, Nhật Anh cũng bày tỏ kỳ vọng nhà trường tiếp tục phối hợp với các tổ chức để tạo thêm nhiều sân chơi hấp dẫn, gắn liền với thực tế. Nhờ vậy, sinh viên sẽ chuẩn bị hành trang chuyên môn và sự tự tin tốt hơn trước khi bước vào thị trường lao động.