Hai mẹ con Lâm Thị Thu Em tức “Má Hạnh” và con trai là Nguyễn Văn Đang “thu nạp” nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “siết nợ, đòi nợ”.
Tối 20/8, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã triệt phá thành công đường dây cho vay lãi nặng do Lâm Thị Thu Em (tức “Má Hạnh”, sinh năm 1971) và con trai là Nguyễn Văn Đang (sinh năm 1999) cầm đầu.
Trước đó, Phòng PC02 đã chủ động rà soát, nắm tình hình các băng nhóm hoạt động phạm tội, đặc biệt là tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”. Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Má Hạnh và con trai là Đang cầm đầu.
Lâm Thị Thu Em (tức “Má Hạnh”, sinh năm 1971) và con trai là Nguyễn Văn Đang (sinh năm 1999)
Ngày 11/8, lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai phá án, bắt giữ khẩn cấp 5 đối tượng gồm: Má Hạnh, Đang, Nguyễn Vũ Phát (SN 1999), Trần Huỳnh Thái Sơn (SN 1994), Lê Thành Bắc (SN 2002).
Ngoài ra, Cơ quan Công an còn phát hiện đối tượng Nguyễn Lê Tùng (SN 1987) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
Công an xác định các đối tượng hoạt động cho vay từ năm 2024 đến nay theo phương thức “tiền góp, tiền đứng” với số tiền từ 5 triệu đồng đến 200 triệu đồng, lãi suất cao từ 180% đến 360%/năm. Các đối tượng nhóm này núp bóng kinh doanh quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) cũ để làm địa điểm thu tiền của người vay.
Các đối tượng tại cơ quan công an
Hoạt động này gây mất an ninh trật tự tại địa phương, bước đầu xác định số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, Thu Em từng có tiền án về các hành vi môi giới mại dâm và cố ý gây thương tích. Để điều hành đường dây, Thu Em cùng con trai “thu nạp” nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “siết nợ, đòi nợ”.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ tất cả các đối tượng có liên quan.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Trong bối cảnh các trường đại học thực hiện lộ trình tự chủ, mức học phí năm học 2025 - 2026 tại Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận sự điều chỉnh theo quy định mới.
Ngày hôm nay, 19/3/2026, Lễ khởi công, động thổ đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới còn lại được tổ chức tại 17 tỉnh, thành phố. Dự kiến, có 121 trường phổ thông nội trú liên cấp sẽ khởi công trong đợt này.
Theo Giám đốc Sở QH-KT Hà Nội, 860.000 dân là số liệu cơ quan chức năng đưa ra để xác lập một cơ sở cho bài toán kinh tế định hướng chứ không phải thống kê dân số sắp tới phải di dời khỏi nội đô.
Ngày 18/3, Đại học RMIT Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục trao 65 học bổng Tiến sĩ trong năm 2026, sau khi tuyển đủ chỉ tiêu năm 2025 với tổng kinh phí hơn 200 tỉ đồng. Kết quả này phản ánh nhu cầu đào tạo nghiên cứu ngày càng tăng, đồng thời góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam.
Năm 2026, hơn 20 trường quân đội thuộc Bộ Quốc phòng tuyển hơn 5.400 chỉ tiêu quân sự, 15 trường tuyển gần 3.900 chỉ tiêu hệ dân sự. Thí sinh xét tuyển quân sự phải vượt qua vòng sơ tuyển.