Bất ngờ với hình ảnh du xuân ở chùa Tam Chúc

18/02/2024, 16:03
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Khác với cảnh chen lấn, xô đẩy tranh nhau mua vé, lên thuyền như trước là hình ảnh người dân thong dong du xuân, tham quan chiêm bái ở chùa Tam Chúc (Hà Nam) - ngôi chùa lớn nhất thế giới

Ngày 17-2 (tức mùng 8 Tết), hàng vạn du khách từ khắp nơi đổ về khu du lịch chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) để du xuân, chiêm bái, tham quan những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024.

Dòng người đổ về chùa Tam Chúc du xuân, chiêm bái ngày 17-2

Dòng người đổ về chùa Tam Chúc du xuân, chiêm bái ngày 17-2

Chùa Tam Chúc được cho là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, giữ nhiều kỷ lục thế giới và là điểm du lịch tâm linh thu hút du khách, phật tử trên cả nước. Trong những ngày Tết Giáp Thìn 2024, chùa Tam Chúc đón gần 10 vạn lượt khách.

Những năm trước, những ngày đầu năm mới, Tam Chúc thường xuyên "vỡ trận" khi lượng du khác đổ về đây du xuân quá đông, xếp hàng dài nên thường xuyên xảy ra cảnh tắc đường, khách du lịch "rồng rắn" chờ mua vé, cảnh chen lấn, xô đẩy nhau lên thuyền… Tuy nhiên, năm nay những cảnh tượng trên đã không còn.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động trong ngày 17-2, lượng khách du lịch đổ về đây vẫn rất đông, nhưng chỉ tập trung vào thời điểm buổi sáng, từ 9 giờ tới 11 giờ. Còn từ thời điểm qua 12 giờ trong ngày, lượng khách không đông đúc, du khách du xuân mua vé, lên thuyền bình thường, thong dong.

Hình ảnh khách du lịch du xuân, chiêm bái ở chùa Tam Chúc ngày 17-2

Khách du lịch

Khách du lịch "rồng rắn" tới chùa Tam Chúc vãn cảnh, du xuân ngày 17-2 (tức 8 Tết)

Không còn cảnh chén nhau lên xuống như trước

Không còn cảnh chén nhau lên xuống như trước

Khách du lịch xếp hàng qua điểm kiểm soát vé để xuống tàu

Khách du lịch xếp hàng qua điểm kiểm soát vé để xuống tàu

Để tránh ùn ứ, ban quản lý tổ chức phân làn từ nhà chờ bên ngoài vào phía trong

Để tránh ùn ứ, ban quản lý tổ chức phân làn từ nhà chờ bên ngoài vào phía trong

Bất ngờ với hình ảnh du xuân ở chùa Tam Chúc - 6
Tình trạng ùn ứ có xảy ra nhưng chỉ trong khung giờ ngắn buổi sáng

Tình trạng ùn ứ có xảy ra nhưng chỉ trong khung giờ ngắn buổi sáng

Bước qua 12 giờ trưa, lượng du khách đổ về chùa Tam Chúc không ồ ạt, việc mua vé, xuống thuyền diễn ra khá dễ dàng

Bước qua 12 giờ trưa, lượng du khách đổ về chùa Tam Chúc không ồ ạt, việc mua vé, xuống thuyền diễn ra khá dễ dàng

Khách du lịch lên thuyền tham quan Tam Chúc

Khách du lịch lên thuyền tham quan Tam Chúc

Không còn cảnh chen lấn, xô đẩy lên thuyền như những năm trước

Không còn cảnh chen lấn, xô đẩy lên thuyền như những năm trước

Thuyền chở khách du lịch tham quan trên hồ Tam Chúc

Thuyền chở khách du lịch tham quan trên hồ Tam Chúc

Khu quần thể chùa Tam Chúc nhìn từ hồ Tam Chúc

Khu quần thể chùa Tam Chúc nhìn từ hồ Tam Chúc

Đứng trên tháp chuông nhìn ra hồ Tam Chúc

Đứng trên tháp chuông nhìn ra hồ Tam Chúc

Đại diện Ban Quản lý chùa Tam Chúc cho biết từ mùng 3 đến mùng 7 Tết, mỗi ngày có khoảng một vạn du khách đến chùa. Riêng ngày 17-2, chùa dự kiến đón khoảng 2 vạn du khách.

Đại diện Ban Quản lý chùa Tam Chúc cho biết từ mùng 3 đến mùng 7 Tết, mỗi ngày có khoảng một vạn du khách đến chùa. Riêng ngày 17-2, chùa dự kiến đón khoảng 2 vạn du khách.

Nhiều du khách mang hoa, lễ vật tới chùa

Nhiều du khách mang hoa, lễ vật tới chùa

Du khách, phật tử chiêm bái, lễ Phật trong chùa

Du khách, phật tử chiêm bái, lễ Phật trong chùa

Du khách tham quan chụp ảnh lưu niệm

Du khách tham quan chụp ảnh lưu niệm

Bất ngờ với hình ảnh du xuân ở chùa Tam Chúc - 18
Khách du lịch thong dong trong ngôi chùa lớn nhất Việt Nam chiều 17-2

Khách du lịch thong dong trong ngôi chùa lớn nhất Việt Nam chiều 17-2

Một nam du khách người Nam Phi tham quan chùa Tam Chúc chiều 17-2

Một nam du khách người Nam Phi tham quan chùa Tam Chúc chiều 17-2

Được biết vào ngày 12 tháng Giêng (tức ngày 21-2) sẽ diễn ra lễ hội chùa Tam Chúc xuân Giáp Thìn 2024

Được biết vào ngày 12 tháng Giêng (tức ngày 21-2) sẽ diễn ra lễ hội chùa Tam Chúc xuân Giáp Thìn 2024

Quần thể chùa Tam Chúc, tổng diện tích gần 5.100 ha gồm hồ nước, núi đá và rừng tự nhiên bao quanh, đang nắm giữ danh hiệu là ngôi chùa lớn nhất thế giới. Nơi đây được ví như vịnh Hạ Long trên cạn với ba mặt bao bọc bởi dãy núi thất tinh, phía trước là hồ Tam Chúc. Chùa do đại gia Xuân Trường (Nam Định) bỏ hàng ngàn tỉ đồng ra đầu tư xây dựng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bất ngờ với hình ảnh du xuân ở chùa Tam Chúc