Bế mạc Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VII, ban tổ chức trao 15 giải Nhất cuộc thi SV_STARTUP 2025.
Chiều 20/4, Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VII chính thức bế mạc tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.
Trong báo cáo tổng kết công tác tổ chức Ngày hội, ông Hoàng Đức Minh - Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) cho biết, mặc dù thời gian chuẩn bị không nhiều, nhưng Ban Tổ chức cùng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp chặt chẽ trong triển khai các nhiệm vụ.
Ban tổ chức đã chuẩn bị đầy đủ về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương án đảm bảo y tế để tổ chức Ngày hội một cách hiệu quả.
Đội ngũ cán bộ và sinh viên được tập huấn kỹ lưỡng, phân công nhiệm vụ rõ ràng theo từng khâu, góp phần đảm bảo các hoạt động diễn ra thông suốt, không xảy ra sự cố.
Trong 3 ngày diễn ra sự kiện (ngày 18/4 đến 20/4), nhiều hội thảo và diễn đàn đã được tổ chức, thu hút đông đảo đại biểu, học sinh và sinh viên đến tham gia và tìm hiểu.
Các gian hàng triển lãm, trưng bày sản phẩm dự thi và ý tưởng khởi nghiệp đã đón hơn 10.000 lượt khách tham quan chỉ trong 2 ngày mở cửa.
Phát biểu tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi khẳng định, Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VII đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Ngày hội diễn ra trong một thời điểm hết sức đặc biệt với sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước, với khát vọng về một đất nước hùng cường, bước vào kỷ nguyên mới, là động lực cho hành trình khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.
Ngày hội là nơi hội tụ của những khát vọng trẻ, nơi học sinh, sinh viên từ khắp mọi miền đất nước cùng nhau viết tiếp hành trình đổi mới, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp và chung tay kiến tạo tương lai cho đất nước.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Đảng và Chính phủ đã ban hành Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" (Đề án 1665) một cách bài bản, chặt chẽ, tạo tiền đề để Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên trở thành sự kiện thường niên trong những năm qua.
Thứ trưởng cũng gửi lời tri ân đến các em học sinh, sinh viên, các cơ sở giáo dục, các Sở GD&ĐT đã mang đến Ngày hội những dự án khởi nghiệp đa dạng, sáng tạo, thể hiện tinh thần đổi mới và khát vọng cống hiến trong hành trình khởi nghiệp của cả nước.
Năm 2025 là năm cuối cùng thực hiện Đề án 1665. Thứ trưởng hy vọng rằng, trong thời gian tới, với đề án khởi nghiệp mới, thế hệ trẻ sẽ tiếp tục nuôi dưỡng và hiện thực hóa những ước mơ, khát vọng, góp phần xây dựng một quốc gia khởi nghiệp.
Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức trao giải Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” (SV_STARTUP) lần thứ VII.
Từ vòng sơ khảo và bán kết, 125 dự án xuất sắc đã được lựa chọn vào vòng chung kết. Ban tổ chức đã trao 15 giải Nhất cho 3 khối: Học sinh, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Sinh viên đại học; với các nhóm lĩnh vực khác nhau.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi, hành trình mà các đội thi vừa trải qua không chỉ là một chặng đường đáng nhớ, mà còn đầy cảm hứng, hun đúc khát vọng khởi nghiệp trong từng thí sinh.
Đó không chỉ là trải nghiệm đặc biệt dành riêng cho 125 dự án lọt vào vòng chung kết, mà còn là hành trình ý nghĩa đối với tất cả các nhóm tham gia, mỗi ý tưởng đều góp phần làm nên bức tranh khởi nghiệp đầy sắc màu.
Cuộc thi năm nay đã khép lại, nhưng những giá trị và tinh thần khởi nghiệp mà sự kiện mang lại sẽ còn tiếp tục lan tỏa, thắp lên trong mỗi bạn trẻ niềm tin và khát vọng cống hiến cho tương lai đất nước.
Sau đây là một số hình ảnh trao giải cuộc thi SV_STARTUP:
Cũng tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các cá nhân, tập thể, có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025.
Năm nay, cuộc thi SV_STARTUP được phát động từ tháng 12/2024 và thu hút sự quan tâm rộng rãi từ các cơ sở giáo dục.
Sau hai tháng triển khai, ban tổ chức đã tiếp nhận 775 dự án khởi nghiệp đến từ học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và phổ thông.
Đặc biệt, lần đầu tiên cuộc thi ghi nhận sự tham gia của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - một điểm nhấn thể hiện sự mở rộng và tính toàn diện trong tiếp cận đối tượng khởi nghiệp.